"Cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk đã mở lại. Dòng xe tải ổn định đã được khôi phục từ lúc 14h (19h giờ Hà Nội). 15 xe tải tiến vào Ukraine, trong khi 25 chiếc di chuyển ngược lại về phía Ba Lan. Đợt phong tỏa cửa khẩu hàng hóa lớn nhất biên giới Ukraine - Ba Lan kéo dài hơn một tháng", Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết hôm nay.
Bộ trưởng Kubrakov thêm rằng gỡ ùn tắc cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk chỉ là động thái mở đầu quá trình giảm tắc nghẽn ở những cửa khẩu khác, nhấn mạnh hai bên đã tổ chức hàng chục cuộc họp và đàm phán ở mọi cấp. "Biên giới cần được mở cửa hoàn toàn và không được phép tái diễn tình trạng này", ông nói thêm.
Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ Tài xế và Các hãng vận tải Ba Lan Tomasz Borkowski nói rằng chưa có thỏa thuận nào nhằm chất dứt tình trạng phong tỏa cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk.
Các tài xế xe tải Ba Lan chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine từ hôm 6/11, để phản đối Liên minh châu Âu (EU) cho phép đồng nghiệp Ukraine không cần xin giấy phép để qua biên giới. Họ cho rằng động thái miễn trừ của EU đã gây tổn hại hoạt động kinh doanh của mình. EU quyết định cấp ưu tiên này như động thái hỗ trợ kinh tế Ukraine, sau khi nước này xảy ra xung đột với Nga tháng 2/2022.
Mối quan tâm lớn khác của các tài xế Ba Lan là thủ tục khi họ trở về Ba Lan từ Ukraine. Kiev đã tạo ra một hệ thống xếp hàng điện tử, xe tải muốn vào lại Ba Lan phải đăng ký. Người biểu tình phàn nàn vì thời gian chờ đợi để thông quan những chiếc xe tải là khoảng 11-12 ngày, dù nó không chở hàng hóa. Họ yêu cầu rằng những chiếc xe tải trống được miễn chờ trong hệ thống xếp hàng điện tử.
Biên giới hai bên ùn tắc trong nhiều tuần. Nhiều hàng dài xe tải hình thành, tài xế phải ở lại trong phương tiện giữa thời tiết lạnh giá. Kiev ngày 10/12 cho biết khoảng 3.500 xe tải muốn nhập cảnh Ukraine đang mắc kẹt bên phía Ba Lan. Thanh sát viên về nhân quyền của Kiev Dmytro Lubinets mô tả tình hình là thảm khốc và Ukraine đã chuẩn bị phương án sơ tán các tài xế ở nước láng giềng.
Cuộc biểu tình chặn xe ở biên giới Ba Lan - Ukraine là mâu thuẫn mới nhất của hai nước láng giềng. Giới chức Ukraine hôm 23/11 nói họ đã tổn thất khoảng 436 triệu USD. Hai bên trước đó leo thang căng thẳng về vấn đề ngũ cốc giá rẻ Ukraine ảnh hưởng tới thị trường nội địa Ba Lan cùng một số nước châu Âu. Lãnh đạo Ba Lan - Ukraine gần đây cũng có phát ngôn chỉ trích đối phương.
Vũ Anh (Theo Reuters, AFP)