Quân đội Ukraine hôm nay cho biết lực lượng ly khai pháo kích thị trấn Stanytsia Luhanska ở chiến tuyến do quân chính phủ kiểm soát, làm hư hại một trường mẫu giáo và khiến ba nhân viên trong trường bị thương. Vụ tấn công cũng gây mất điện và người dân chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp.
Ảnh do quân đội Ukraine công bố cho thấy lớp học ngổn ngang gạch và đồ chơi. Trẻ em ở trường khi pháo kích xảy ra, nhưng không em nào bị thương. Binh sĩ đã sơ tán trẻ em và nhân viên trường đến nơi trú ẩn.

Lớp học ngổn ngang gạch và đồ chơi sau cuộc pháo kích được cho là do quân ly khai ở miền đông Ukraine thực hiện hôm nay. Ảnh: Reuters.
"Quan trọng là các nhà ngoại giao và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu vẫn ở trong khu vực, các hoạt động giám sát của họ là biện pháp răn đe bổ sung. Chúng tôi cần cơ chế hiệu quả để ghi lại tất cả hành động vi phạm lệnh ngừng bắn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng Twitter hôm nay, đồng thời gọi vụ tấn công là "sự khiêu khích lớn".
Trong khi đó, lực lượng ly khai cáo buộc quân chính phủ nã pháo vào vùng họ kiểm soát 4 lần trong 24 giờ qua và họ đang cố gắng xác định xem có ai bị thương hoặc thiệt mạng hay không.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông lo ngại thông tin về vụ pháo kích có thể là cái cớ được ngụy tạo để Nga tấn công Ukraine.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moskva lo lắng "cuộc giao tranh đang diễn ra" và cáo buộc quân chính phủ Ukraine tấn công trước.
"Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần rằng sự tập trung quá mức lực lượng Ukraine gần đường ranh giới với phe ly khai, cùng các hành động khiêu khích, có thể gây nguy hiểm khủng khiếp", Peskov nói, thêm rằng ông hy vọng phương Tây sẽ cảnh báo Kiev về "sự leo thang căng thẳng hơn nữa".
Căng thẳng Moskva - Kiev bùng phát sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và hậu thuẫn phe ly khai miền đông chống lại quân đội chính phủ Ukraine. Các cuộc giao tranh ở Donbass trong 7 năm qua đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga điều quân cùng vũ khí hỗ trợ lực lượng ly khai, nhưng Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận.
Mỹ và phương Tây cuối năm ngoái cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới phía tây để lên kế hoạch tiến đánh Ukraine. Nga bác bỏ, khẳng định mọi hoạt động quân sự trên lãnh thổ là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.

Bán đảo Crimea và khu vực Donbass, phía đông Ukraine. Đồ họa: Washington Post.
Xem thêm:
- 5 câu hỏi về khủng hoảng Ukraine
- Bốn tháng khủng hoảng Nga - Ukraine sục sôi
- Vì sao Nga không động binh với Ukraine?
- Mỹ muốn gì trong khủng hoảng Ukraine?
Huyền Lê (Theo Reuters, NY Times)