Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/12 cho biết huy động 450.000-500.000 người cho quân đội là "con số rất lớn" và là vấn đề "rất nhạy cảm". Chính phủ và quân đội Ukraine sẽ cần thảo luận trước khi quyết định có gửi đề xuất tới quốc hội hay không.
"Tôi đã nói sẽ cần thêm lập luận để ủng hộ động thái này. Bởi đó không chỉ là vấn đề con người, mà còn là vấn đề công bằng, khả năng phòng thủ và tài chính", ông Zelensky nói.
Ông Zelensky cho biết sẽ cần thêm 13,5 tỷ USD để hỗ trợ đề xuất huy động quân và muốn biết thêm thông tin chi tiết về cách triển khai lực lượng trong cuộc chiến với Nga.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện gần tiền tuyến ở Donetsk ngày 8/6. Ảnh: AFP
Ukraine đã có những cuộc thảo luận kín về cách cải thiện quy trình tuyển quân. Một số người Ukraine tỏ ra bất bình trước những đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy sĩ quan tuyển quân phát giấy gọi nhập ngũ tại phòng gym hay khu nghỉ dưỡng.
Lãnh đạo Ukraine và người đứng đầu quân đội đã xảy ra căng thẳng. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny tuần này chỉ trích ông Zelensky vì sa thải những người đứng đầu văn phòng tuyển quân khu vực trong chiến dịch chống tham nhũng.
Giới quan sát không biết chính xác quân số hiện tại của Ukraine, song nước này trước đây có khoảng một triệu người tham gia lực lượng vũ trang. Trong khi đó, Nga đã tăng quy mô quân đội trong thời gian chiến sự và có kế hoạch nâng quân số lên 1,5 triệu người.
Gần 2 năm kể từ khi xung đột bùng phát, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. Dù nhận được nguồn viện trợ tài chính và thiết bị quân sự lớn từ phương Tây, chiến dịch phản công đầy mong đợi của Ukraine đã không tạo ra bước đột phá trên chiến trường.
Thanh Tâm (Theo Reuters)