Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết máy bay không người lái (UAV) trinh sát BZK-005 và UAV vũ trang GJ-2 Trung Quốc hôm 26/2 xuất hiện ở biển Hoa Đông, bay qua eo biển Miyako giữa đảo cùng tên và đảo Okinawa để ra Thái Bình Dương, sau đó hoạt động ngoài khơi phía đông đảo Amami Oshima.
"Tiêm kích thuộc Lực lượng phòng không Tây Nam đã triển khai để giám sát", cơ quan này cho hay, nhưng không cho biết số lượng và chủng loại chiến đấu cơ.
Ảnh chụp từ tiêm kích Nhật Bản cho thấy hai UAV đều không mang vũ khí. Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định các phi cơ Trung Quốc hoạt động trên vùng trời quốc tế và không xâm nhập không phận nước này, song nhấn mạnh họ vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động ngày càng tăng của Bắc Kinh ở khu vực.
UAV GJ-2 bay gần không phận Nhật Bản ngày 26/2. Ảnh: BQP Nhật Bản
Hãng tin NHK dẫn lời quan chức quốc phòng Nhật Bản cho biết đây là lần đầu máy bay GJ-2 Trung Quốc áp sát nước này.
Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.
Chuyến bay của UAV Trung Quốc được tiến hành gần khu vực Nhật Bản tổ chức diễn tập đổ bộ thường niên với Mỹ. Sự kiện năm nay diễn ra ở nhiều địa điểm, trong đó có đảo Okinawa.
Eo biển Miyako là tuyến hàng hải quốc tế chiến lược xuyên qua vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, đóng vai trò rất quan trọng trong khả năng tiến ra Thái Bình Dương của hải quân và không quân Trung Quốc. Tàu chiến và máy bay Trung Quốc thường xuyên di chuyển qua khu vực này, khiến Nhật Bản triển khai lực lượng theo dõi.
Vị trí đảo Amami Oshima, Miyako và Okinawa của Nhật Bản. Đồ họa: FT
GJ-2 là UAV vũ trang tầm trung do Tập đoàn Hàng không Thành Đô chế tạo, có tốc độ hành trình 200 km/h, trần bay 10 km và có thể hoạt động liên tục trong 32 tiếng. GJ-2 ra mắt năm 2016 và được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc sau đó hai năm.
Mỗi chiếc GJ-2 có thể làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, trinh sát và giám sát, tác chiến điện tử, tìm kiếm cứu nạn, tấn công và tuần tra. Máy bay có 12 giá treo, mang được tối đa 480 kg vũ khí, trong đó có tên lửa đối đất và bom dẫn đường.
Nguyễn Tiến (Theo NHK, Star&Stripes, AP, AFP)