Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 88 máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa Geran-2 và phi cơ mồi bẫy. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 56 UAV tự sát, trong khi 24 phi cơ mồi bẫy lạc đường và không gây hậu quả tiêu cực. Đòn tấn công đã gây ảnh hưởng đến tỉnh Kharkov, Odessa, Dnipro và Donetsk", cơ quan này cho hay.
Không quân Ukraine không đề cập tới 8 UAV còn lại, dường như ngầm thừa nhận rằng đã để lọt số phi cơ này.
Video do hãng tin Reuters quay tại thủ đô Kiev cho thấy nhiều khẩu đội pháo phòng không Ukraine khai hỏa để chặn UAV Nga, nhưng không rõ có trúng mục tiêu hay không. Trong hình ảnh sau đó, đám cháy lớn bùng phát và tạo ra cột khói bao trùm một phần thành phố. Một đám khói nhỏ hơn bốc lên ở gần đó sau vài giây, nhiều khả năng là do đầu nổ của UAV Nga.
Phòng không Ukraine khai hỏa và các vụ cháy ở thủ đô Kiev rạng sáng nay. Video: Reuters
Thị trưởng Kiev Vitali Klitchko cho biết cuộc tập kích đã khiến 3 người bị thương. Quan chức thành phố nói rằng các mảnh vỡ UAV đã phá hủy một nhà dân và làm hư hại một số tòa nhà thương mại, đồng thời gây ra những đám cháy lớn tại nhiều khu vực ở Kiev.
Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov xác nhận một người bị thương do đòn tập kích của Nga. Thiệt hại về các tòa nhà dân cư và thương mại cũng được ghi nhận ở tỉnh Dnipro và Odessa.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã "làm hư hại một doanh nghiệp hàng không thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine", cũng như tập kích cơ sở hạ tầng tại một sân bay quân sự và cảng biển, nhà xưởng lắp ráp UAV và sửa chữa xe thiết giáp, kho đạn và tên lửa, điểm tập kết binh lực của đối phương tại nhiều khu vực.
Tài khoản The_Wrong_Side trên Telegram chuyên đăng tư liệu về đòn tập kích của Nga nói rằng mục tiêu trong cuộc tấn công nhằm vào Kiev là nhà máy thuộc tập đoàn hàng không Antonov, cùng tòa nhà từng được sử dụng bởi Viện Nghiên cứu Thiết bị Cơ điện Ukraine. "Nhà máy Antonov bắt đầu sản xuất các loại UAV cho quân đội Ukraine từ năm 2023", tài khoản này cho hay.
Quân đội Nga nhiều lần khẳng định các đòn tập kích chỉ nhắm vào cơ sở quân sự và hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Giới chức Ukraine cũng từng thừa nhận nhiều cơ sở quân sự nằm trong số mục tiêu bị Nga tập kích, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng.
Nga gần đây thường xuyên triển khai UAV tự sát dòng Geran-2 cùng máy bay mồi nhử để làm tiêu hao đạn phòng không của Ukraine, mở đường cho đòn tập kích tên lửa. Quân đội Nga thậm chí còn trang bị đầu đạn cho máy bay mồi nhử, biến chúng thành UAV tự sát với chi phí thấp.
Chiến thuật tập kích mới của Nga khiến quân đội Ukraine liên tục đối mặt với tình trạng thiếu đạn phòng không. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 11/4 kêu gọi các đồng minh phương Tây tập trung cải thiện mạng lưới phòng không cho Ukraine và cung cấp thêm ít nhất 10 hệ thống tên lửa tầm xa Patriot.
Ngọc Ánh (Theo Reuters, RIA Novosti)