![]() |
Hữu Thắng là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu. Ảnh: Anh Tuấn. |
Chỉ cần thủ hoà ở trận này là đủ để lọt vào bán kết, HLV Riedl quyết định cho nhiều vị trí dự bị được thử sức. Trấn giữ khung thành thay cho Thế Anh là thủ môn Dương Hồng Sơn. Hàng hậu vệ chỉ có duy nhất Như Thành tiếp tục ra sân từ đầu so với trận khai mạc. Đá cặp trung vệ với Như Thành là Duy Hoàng. Lâm Tấn và Đức Tuấn đảm nhiệm hai bên cánh. Thanh Bình và Văn Quyến không xung trận từ đầu, thay vào đó là cặp tấn công Phan Thanh Hoàn - Phúc Lâm. Dù hai tiền đạo này không có pha bóng phối hợp nào gây nguy hiểm cho khung thành Thể Công, hai tiền vệ cánh, Thanh Phương bên trái và Tuấn Phong bên phải, cũng giúp cho U23 Việt Nam gây được sức ép lên khung thành đối phương. Ngay phút thứ 3, sau đường chuyền của hậu vệ Đức Tuấn, tiền vệ Thanh Phương băng xuống đè mặt một hậu vệ Thể Công rồi sút chìm vào góc xa, phá thế quân bình. 20 phút sau, cách biệt được nhân đôi trong một pha tấn công bài bản. Thanh Phương từ cánh trái chuyền vào trước cầu môn Thể Công cho Thanh Hoàn sút bóng nhưng không thắng được thủ thành Mạnh Dũng. Một hậu vệ Thể Công phá bóng ra ngoài, đến chân Tuấn Phong. Tiền vệ này rót bóng chính xác để Phúc Lâm đánh đầu vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0.
Thế trận dần trở lại cân bằng. Thể Công cũng có được một vài pha bóng nguy hiểm. Phút 28, Đức Thắng đột ngột đi bóng từ bên trái vào trung lộ, rồi tung cú sút đi sát xà ngang. Tuy nhiên, do sử dụng rất nhiều vị trí dự bị, đội bóng quân đội không thể thực hiện các ý đồ chiến thuật. Hàng tiền vệ không có những gương mặt quen thuộc như Việt Hoàng hay Quang Hà không thể làm gì để ngăn chặn Hữu Thắng. Trong một ngày thi đấu rất hưng phấn và không bị theo sát như ở trận gặp Persik, Hữu Thắng đã được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Một mình anh tả xung hữu đột ở khu trung tuyến, sử dụng thể hình vượt trội làm lợi thế trong các pha tranh chấp thu hồi bóng. Hữu Thắng cũng thường xuyên tung ra những đường chuyền dài chính xác cho các tiền đạo và liên tục nhận được sự hoan hô của khán giả trên sân.
Phút 84, kết quả 3-0 được ấn định. Bàn thắng này có công rất lớn của Văn Quyến khi anh vượt qua hai hậu vệ Thể Công bên cánh trái và chuyền cắt ngang khung thành, tạo điều kiện cho Đức Dương ghi bàn. Cả hai đều là những cầu thủ vào thế chỗ cho cặp tiền đạo Thanh Hoàn - Phúc Lâm ở hiệp hai.
Sau trận đấu, trợ lý HLV đội U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh tỏ ra hài lòng với kết quả giành được. Theo ông, gặp Perak sẽ dễ dàng hơn so với việc phải thi đấu cùng SLNA. Còn HLV Radovic của Thể Công phát biểu: "Vắng nhiều trụ cột, chúng tôi buộc phải đưa vào sân tới 6 vị trí dự bị nên đã chơi không tốt vì. U23 Việt Nam chơi đều ở các tuyến. Cầu thủ mà tôi ấn tượng nhất là Văn Quyến, dù anh chỉ vào sân chừng 30 phút".
Đội hình:
U23 Việt Nam: thủ môn Thế Anh - hậu vệ Lâm Tấn, Như Thành, Duy Hoàng, Đức Tuấn (Hải Nam) - tiền vệ Tuấn Phong, Hữu Thắng, Hoàng Thương (Cao Sỹ Cường), Thanh Phương (Văn Nhiên) - tiền đạo Phan Thanh Hoàn (Văn Quyến), Hoàng Phúc Lâm (Đức Dương).
Thể Công: thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng - hậu vệ Đức Thắng, Quốc Trung, Thanh Hải (Hoàng Anh), Anh Tuấn, Hải Biên (Tất Tài) - tiền vệ Trần Anh Tuấn, Trung Thành (Trọng Thuỷ), Nhật Thanh - tiền đạo Bảo Khanh, Đức Nam (Xuân Thành).
Như vậy, U23 Việt Nam sẽ cùng Persik Kediri (Indonesia) đại diện cho bảng A tham dự vòng bán kết, diễn ra chiều 7/11. U23 Việt Nam gặp đội nhì bảng B là đương kim vô địch Malaysia - Perak. Trước trận U23 Việt Nam - Thể Công, hai vị trí đầu bảng B đã được xác định sau khi Perak thắng NH Đông Á 2-0. Đứng đầu bảng B là SLNA, đội sẽ gặp Persik (đương kim vô địch Indonesia) ở bán kết.
Xếp hạng bảng A sau ngày 5/11:
TT | Đội | Trận | Điểm |
1 | U23 Việt Nam | 2 | 4 |
2 | Persik | 2 | 4 |
3 | Thể Công | 2 | 0 |
Xếp hạng bảng B sau ngày 5/11:
TT | Đội | Trận | Điểm |
1 | Sông Lam Nghệ An | 2 | 4 |
2 | Perak | 2 | 3 |
3 | Ngân Hàng Đông Á | 2 | 1 |
Lê Toản