NHĐÁ (trắng) thi đấu không thành công tại Cup JVC. Ảnh: Anh Tuấn |
45 phút đầu tiên là khoảng thời gian Ngân Hàng Đông Á chơi cực kỳ rời rạc và hầu như không tổ chức được một pha tấn công thực sự sắc sảo nào về phía khung thành Perak. Trong khi đó, đội khách, với thể hình và thể lực tốt hơn liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn Châu Trí Cường. Những pha phối hợp một chạm theo hình tam giác, đan xen với các pha chọc khe làm cho lối đá của Perak càng trở nên biến hóa hơn. Đội đương kim vô địch Malaysia chủ động cầm bóng chắc bên phần sân nhà và thực hiện những pha phản công sắc sảo, mỗi khi có cơ hội. Phút thứ 28, từ một pha tấn công như thế, thủ thành Châu Trí Cường biến cú sút vu vơ của Sarayana Kumar thành bàn mở tỷ số cho Perak. Động tác tiếp bóng của thủ môn này không theo ý muốn khiến bóng rơi vào bên trong khung thành NHĐÁ, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0. Nhưng bàn mở tỷ số được tính cho Sarayana Kumar.
Bị dẫn bàn, HLV Vital ra tận đường biên thúc giục các học trò tăng cưòng tấn công nhằm kiếm được bàn gỡ hòa. Tuy vậy, NHĐÁ không tìm được cách nào để xâm nhập vào khu vực sát cầu môn đối phương. Trong những tình huống tấn công của NHĐÁ, luôn có ít nhất 3 cầu thủ Perak tham gia cản phá. Đội bóng Malaysia giữ khoảng cách khá tốt nên tổ chức phòng ngự cũng như triển khai tấn công đều nhanh gọn và hiệu quả.
Sang hiệp hai, các cầu thủ NHĐÁ vẫn miệt mài tấn công. Nhưng những pha tạt cánh vào khu phạt bóng của Perak đều không mang lại hiệu quả do khả năng chống bóng bổng tốt của đội bạn. NHĐÁ là đội giành quyền kiểm soát bóng trong những phút đầu tiên của hiệp hai. Họ dồn lên tấn công với hỏa lực khá mạnh và sự quyết tâm đó ít nhiều đã làm chao đảo khung thành đối phương. Rất tiếc những cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua trước mũi giày của các tiền đạo. Trong đó, phải kể tới những nỗ lực của Huỳnh Quang Thanh, Francisco Rodriguez và Nguyễn Ngọc Thanh đều không đi trúng đích. Đáng tiếc nhất là tình huống hậu vệ Nguyễn Cảnh Nam không thành công khi đối mặt với thủ môn Perak. Trong khi đó, các cầu thủ Perak có thể lực sung mãn nên họ chủ động chơi phòng ngự và chờ đợi thời cơ khi các hậu vệ của NHĐÁ thi đấu không kín kẽ và đã thấm mệt. Phút 72, một pha phản công khá nhuần nhuyễn, Saravanan nhân đôi cách biệt bằng một cú sút cận thành, ấn định kết quả 2-0.
Xếp hạng bảng B sau ngày 5/11:
TT | Đội | Trận | Điểm |
1 | Sông Lam Nghệ An | 2 | 4 |
2 | Perak | 2 | 3 |
3 | Ngân Hàng Đông Á | 2 | 1 |
Minh Hải