Nashat Akram - thủ quân đội Olympic Iraq. |
Tuy nhiên, các cầu thủ của ông Riedl khó có khả năng tạo được bất ngờ trước Iraq, để có thể giáp mặt CHDCND Triều Tiên tại vòng sơ loại thứ hai (lượt đi: 1/10 tại Bình Nhưỡng; lượt về: 7/10 trên sân nhà của Việt Nam hoặc Iraq). Ở cả hai lượt trận, nhà cầm quân người Áo đều không thể tung vào sân ba cầu thủ trụ cột do quá tuổi quy định: tiền vệ phải Minh Phương, tiền đạo Phúc Lâm, và tiền vệ trung tâm Hữu Thắng - Cầu thủ hay nhất LG Cup 2003. Trong khi đó, Olympic Iraq được đánh giá mạnh hơn hẳn U23 Việt Nam ở mọi phương diện, kể cả khi Minh Phương, Hữu Thắng và Phúc Lâm có mặt trong đội hình.
Iraq vừa trải qua chiến tranh, nhưng bóng đá của họ vẫn được xếp vào hàng đầu vùng Vịnh và châu Á. Đội Olympic nước này đã trải qua 18 ngày tập huấn ở Đức, trước khi có một loạt màn trình diễn ấn tượng tại Trung Đông, và đoạt Cup Hữu nghị Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, diễn ra ở Ảrập Xêut hồi tháng 8. Tại giải đấu này, để bước lên bục vinh quang, đội quân của HLV Adnan Hamad đã có những chiến thắng trước Olympic Syria (1-0), CLB hàng đầu Ảrập Xêut là Al-Ittihad (5-1), Olympic Ảrập Xêut ở bán kết (5-4, sau loạt đá luân lưu), Olympic Marốc ở chung kết (1-0). Trong thành phần đội Olympic Iraq có hai cầu thủ nổi bật là tiền vệ 19 tuổi Nashat Akram - ứng viên danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á 2003, và Younis Mahmoud - Vua phá lưới Cup Hữu nghị Hoàng tử Abdullah Al-Faisal với 5 bàn thắng.
U23 Việt Nam vừa đoạt chức vô địch LG Cup TP HCM, sau khi thắng CLB Kookmin Bank của Hàn Quốc trong trận chung kết kéo dài gần 120 phút. Nhưng lối chơi của các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa thể làm yên lòng người hâm mộ, đặc biệt là hàng tiền đạo. Do đó, dù vào trận với tinh thần thi đấu cao nhất tối nay, U23 của chúng ta cũng khó có thể cản bước đối phương. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ của chúng ta học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho cuộc tranh tài vừa sức tại SEA Games 2003.
Thiếu Minh Phương bên cánh phải và Hữu Thắng ở trung lộ, nhiều khả năng HLV Riedl sẽ bố trí hàng tiền vệ gồm bốn cầu thủ sau: Thanh Phương (phải), Quốc Vượng, Sỹ Cường, Tài Em (trái). Ở hàng tiền đạo, Khoa Thanh có rất ít cơ hội qua mặt Văn Quyến trong vai trò đá cặp tấn công với Thanh Bình.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Olympic Iraq: thủ môn Nour Sabri; hậu vệ Basim Abbas, Yassir Raad, Haidar Abdul-Razzaq; tiền vệ Hawar Mulla Mohammed, Mahdi Karim, Salih Sadir, Fawzi Abdul-Sada, Nashat Akram; tiền đạo Ahmed Manajid, Younis Mahmoud.
U23 Việt Nam: thủ môn Thế Anh; hậu vệ Hải Nam (phải), Huy Hoàng, Như Thành, Văn Trương (trái); tiền vệ Thanh Phương (phải), Quốc Vượng, Sỹ Cường, Tài Em (trái); tiền đạo Thanh Bình, Văn Quyến.
Danh sách 25 cầu thủ Olympic Iraq:
Thủ môn: Nour Sabri, Ahmed Ali Jaber, Odai Talib
Hậu vệ: Basim Abbas, Saad Attiya, Emad Aoda, Yassir Raad, Haidar Abdul-Razzaq, Muayad Khalid, Haidar Abdul-Kadir
Tiền vệ: Arkan Najib, Salih Sadir, Ali Jawad, Ala Sattar, Haidar Sabah, Hawar Mulla Mohammed, Fawzi Abdul-Sada, Hassan Turki, Nashat Akram, Mahdi Karim
Tiền đạo: Qusai Munir, Ahmed Manajid, Ahmed Salah, Younis Mahmoud, Loay Salah
Danh sách 18 cầu thủ U23 VN:
Thủ môn: Nguyễn Thế Anh (SLNA), Quang Huy (Nam Định), Dương Hồng Sơn (SLNA)
Hậu vệ: Vũ Như Thành (Thể Công), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Văn Trương (TT Huế), Ngô Anh Tuấn (Hải Phòng), Nguyễn Lâm Tấn (SLNA), Hải Nam (SLNA)
Tiền vệ: Lê Quốc Vượng (SLNA), Phan Văn Tài Em (GĐT), Đức Dương (Nam Định), Cao Sỹ Cường (HKVN), Đặng Thanh Phương (Thể Công), Đức Tuấn (ACB)
Tiền đạo: Phạm Văn Quyến (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Trần Đoàn Khoa Thanh (Bình Định)
Xuân Toản