Bác sĩ Trần Quãng Đại, đơn vị Ngoại nhi, Bệnh viện TWG Long An ngày 25/8 cho biết, trẻ được chuyển đến từ một phòng khám tư nhân. Trước khi nhập viện khoảng 5 tháng, bệnh nhi bắt đầu có các triệu chứng đau bụng, mỗi tháng có kinh nguỵệt hai lần, vùng bụng ngày càng to ra, sờ vào thấy cứng... Tuy nhiên, gia đình nghĩ là hiện tượng bình thường của tuổi dậy thì nên không đưa con đi khám sớm.
Tại bệnh viện, các kết quả siêu âm, chụp MRI đều cho thấy buồng trứng bên phải có khối u rất lớn, kích thước như một quả bưởi, với chiều dài nhất 21 cm. Các bác sĩ hội chẩn và chỉ định phẫu thuật càng sớm càng tốt, bằng phương pháp mổ hở để dễ quan sát, bóc tách trọn khối u. Sau 4 giờ phẫu thuật, toàn bộ khối u nặng 7kg được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi.
Hiện, sức khỏe trẻ ổn định, dự kiến xuất viện ngày 30/8. Khối u này được xác định là u buồng trứng, không phải dạng u nang hay u xơ. Sau ba tuần sẽ có kết quả giải phẫu bệnh, nếu là u ác tính bệnh nhi sẽ phải tiến hành xạ trị.
Theo bác sĩ Đại, trường hợp này do đến bệnh viện thăm khám muộn, khối u phát triển quá to đã ảnh hưởng đến buồng trứng bên phải, không thể bảo tồn. Phải cắt bỏ một bên buồng trứng với một thiếu nữ 14 tuổi "thực sự rất đáng tiếc". Việc này có thể sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý tuổi dậy thì của trẻ cũng như sức khỏe sinh sản sau này.
Do đó, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chú ý hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho con em mình, nhất là với trẻ gái. Phụ huynh nên cho các con tầm soát sức khỏe định kỳ hàng năm hoặc đi khám ngay khi cơ thể có các dấu hiệu bất thường, để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng xấu.
Thư Anh