Từ ngày 17 đến 23/8, Trung tâm điện máy Nguyễn Kim áp dụng chương trình Tuần lễ vàng Toshiba, cho phép giảm giá trung bình 6-10 triệu đồng/cái tùy thuộc vào model và kích cỡ màn hình. 12 LCD hiệu Toshiba loại 26 inch và 22 tủ lạnh cùng hiệu cũng đang được Nguyễn Kim treo giải thưởng cho khách mua sắm.
Tháng 7 vừa qua, tại trung tâm điện máy Thiên Hòa, tất cả các nhãn hàng LCD đều đồng loạt giảm giá. LCD Sony 32 inch giảm 5 triệu đồng so với tháng 6 bán 34,9 triệu đồng. LCD hiệu Toshiba 47 inch cũng hạ từ 77,49 xuống còn 48,9 triệu đồng. Thậm chí, TV LCD Samsung 52 inch có giá niêm yết 94,9 triệu đồng, tức đã giảm đến 35 triệu.
Tương tự, Trung tâm điện máy Đệ Nhất Phan Khang, quận Tân Bình, LCD của JVC loại 32 inch từ mức giá 19 triệu đồng đã tụt xuống còn 15 triệu đồng; chiếc 37 inch giảm đi 7 triệu đồng, còn 18,9 triệu đồng. LCD Toshiba 42 inch có giá gốc 33 triệu, hiện nay chỉ còn 25 triệu.
![]() |
Các siêu thị điện máy đang treo bảng giảm giá mạnh đối với tivi LCD. Ảnh: V.L. |
Theo nhân viên tại cửa hàng điện máy Đệ Nhất Phan Khang, TV LCD giảm giá mạnh vì hàng nhập về nhiều và nhà sản xuất cũng đồng thuận hạ giá. "So với 2 năm trước đây, hiện giờ TV LCD đã hạ giá ít nhất 50%", anh nói.
Hiện sức mua LCD ở các siêu thị điện máy đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, theo ước tính của giới kinh doanh. Giá giảm liên tục là lý do giúp nhiều gia đình trung lưu trở lên ở TP HCM sở hữu được không chỉ một mà 2, 3 chiếc LCD.
Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Toshiba Nguyễn Quang Huy cho biết: "Ngoài chương trình khuyến mãi của nhà sản xuất, các siêu thị điện máy đều có chế độ giảm giá riêng, trích từ những khoản hoa hồng do các tập đòan kim khí điện máy đồng thuận trợ giá".
Còn bà Phạm Xuân Anh Thy, Phòng đối ngoại công ty Sony Việt Nam giải thích rằng, năng suất sản xuất LCD tăng cao, giá linh kiện nhập về từ Nhật Bản giảm mạnh, cộng thêm cạnh tranh giá cả với các thương hiệu khác để giành thị phần, là những yếu tố tác động mạnh đến giá thành sản phẩm.
Theo bà Thy, Sony chỉ có đợt giảm giá hồi đầu tháng 4 vừa rồi, ngoài ra chưa có chương trình nào khác. TV LCD trên thị trường tiếp tục hạ giá, nhiều khả năng các trung tâm điện máy đã trích một phần lợi nhuận để ưu đãi khách hàng của mình nhằm kích cầu.
Trong khi đó, ông Lê Vũ Vương, Phó Phòng marketing Siêu thị điện máy Chợ Lớn thừa nhận, các doanh nghiệp kinh doanh hàng kim khí điện máy cạnh tranh nhau rất gay gắt. "Với việc khuyến mãi hàng tuần trong thời gian qua, chúng tôi chấp nhận bán hàng thấp hơn giá gốc. Đổi lại, dòng sản phẩm LCD cao cấp đã có mức tiêu thụ gấp đôi so với trước", ông cho hay.
Dự đoán của giới kinh doanh điện máy, LCD nói riêng và các mặt hàng điện tử khác sẽ còn tiếp tục giảm giá nhờ chương trình "Tháng khuyến mãi" lần thứ 4 sẽ được TP HCM triển khai trong suốt tháng 9.
Trao đổi với VnExpress về vấn đề này, Cục trưởng Quản lý giá Bộ Tài chính Nguyễn Tiến Thỏa phân tích: "TV LCD đang giảm giá trên thị trường không phải do tác động của WTO. Đây là ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật".
Cục trưởng Quản lý giá giải thích rằng, những mặt hàng giảm giá do tác động của WTO đều là nhóm hàng bù lỗ, bù giá, bưu chính viễn thông hay hàng do chính phủ bảo hộ. Còn riêng hàng điện tử, bản thân nó sẽ tự động giảm giá khi bị lỗi model và có hàng công nghệ mới được tung ra.
Đánh giá về bản chất của việc hạ giá này, ông Thỏa cho rằng, đây là điều bình thường và tích cực. "Giảm giá như vậy, người bình dân mới có cơ hội mua và sử dụng hàng điện tử nhiều hơn, làm phong phú nhóm khách hàng và kích thích thị trường này đi lên", ông Thỏa khẳng định.
Phan Anh - Vũ Lê