Một trận giao hữu yếu tố thử nghiệm là chính, nhất là giao hữu chính quy (dịp FIFA Days). Như vậy tiêu chí thử nghiệm là gì?
Thứ nhất: Vẫn những cầu thủ từng tập luyện với nhau sẽ được dùng nhưng hoán đổi vị trí mới.
Thứ hai: Đưa cầu thủ mới được tập trung và cầu thủ trẻ vào vị trí cần để làm mạnh, làm dầy thêm, giúp đội hình có chiều sâu.
Có thể nói hai yếu tố thử nghiệm này hầu hết các huấn luyện viên (HLV) luôn đặt ra hàng đầu việc còn lại sau đó như, chỉnh sửa sao cho các cầu thủ sớm chơi bóng ăn ý nhau, nhuần nhuyễn ý đồ chiến thuật cũng như mảng miếng tấn công.
Nhìn lại hành trình dài của Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) từ khi HLV Kim Sang-sik nắm quyền, chúng ta nhận thấy có khởi sắc nhưng chưa tiến bộ so với chính mình.
Ở trận đấu với Campuchia, cũng là các nhân tố vừa vô địch ASEAN Cup 2024, chỉ khác đi là yếu tố thử nghiệm hoán đổi vị trí khi Quang Hải, Tuấn Hải, Hai Long xuất phát và chơi cao ở hàng công, tuyến giữa và hàng thủ gần như không thay đổi.
Xuất phát trận, Campuchia không tấn công cũng có thể nói là không dám tấn công, thì tuyển Việt Nam cũng lộ ra nhiều vấn đề: Cách kết nối giữa các tiền vệ và tiền đạo để thâm nhập vào khung thành đối phương khi gặp lối chơi phòng thủ số đông.
Cách kết nối cũng như hỗ trợ phòng thủ từ tuyến giữa với các trung vệ, bàn rút ngắn tỷ số của Bong Samuel (15) đã cho thấy điều này. Mỗi khi xem tuyển Việt Nam lại càng nhớ bộ đôi Hùng Dũng, Tuấn Anh.
Với hàng thủ tương đối ổn qua nhiều năm từ các nhân tố cũ và mới cùng với hàng công có sự bổ sung Xuân Son, thì hàng tiền vệ vẫn là nỗi lo. Rõ ràng một mình Hoàng Đức không thể gánh vác, sự phát hiện Ngọc Tân là chưa đủ. Nếu theo phong cách "phá nát" ý đồ tấn công của đối phương thì cách chơi bóng quyết liệt mạnh mẽ, có thể nói là "băm bổ" của Ngọc Tân là phù hợp.
Nhưng cần một tiền vệ có khả năng thu hồi bóng, điều tiết và phát động tấn công thì rõ ràng đấy không phải là cái tuyển Việt Nam cần, nhất là mỗi khi Hoàng Đức gặp vấn đề hoặc ngồi dự bị. Đây là vấn đề lớn mà bấy lâu nay lối chơi của tuyển Việt Nam chưa được định hình rõ ràng.
Không biết có phải do HLV Kim Sang-sik chưa tìm được các tiền vệ trung tâm ưng ý hay cả giải đấu V-League không có ai vượt trội hơn Ngọc Tân. Hoặc nếu HLV Kim Sang-sik xây dựng lối chơi không phụ thuộc vào tuyến giữa với những nhân tố ông đang có được thì đến nay tuyển Việt Nam cũng phải đi vào ổn định, lối chơi rõ ràng.
Vòng loại Asian Cup 2027 nếu tuyển Việt Nam vượt qua, sau đó sẽ đón tiếp các đối thủ Tây Á, Đông Á. Nhìn lại tuyến giữa "mỏng cơm" từ lối chơi cho đến thể hình (ngoại trừ Hoàng Đức) có lẽ đó là nỗi lo không hề nhỏ đối với người hâm mộ tuyển nước nhà.
Cứ mãi loay hoay với những phương án: kéo lệch cánh, chơi nhô cao với các nhân tố tiền vệ đang có hiện nay thì e rằng việc tiến sâu vào vòng trong ở Asian Cup 2027 như hành trình năm 2019 tuyển Việt Nam từng đạt được chỉ là giấc mơ.
Sự đa dạng trong lối chơi đó là điều bất kỳ đội tuyển quốc gia nào cũng mong muốn, nhưng cần phải có thực lực tốt. Với tuyển Việt Nam cần nhất lúc này là sự phối hợp gắn kết, ăn ý giữa ba tuyến khi phòng thủ cũng như lúc tấn công là điều cần nhất.
Phuoc Loc