Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám không phát hiện được tổn thương nào đặc biệt. Về nhà, anh khó thở tăng dần, vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày 27/10. Lúc này, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, khó thở nhẹ, trên thành ngực chỉ có một vết bầm tím nhỏ, tiếng nhịp tim nghe hơi mờ.
Siêu âm tim phát hiện dịch trong khoang màng tim. Ảnh chụp CT ghi nhận vỡ xương ức, gãy cung trước xương sườn 7 và 8 bên phải, tràn dịch khoang màng tim và màng phổi phải, vỡ gan độ 3. Bệnh diễn biến rất nhanh, bệnh nhân tụt huyết áp, khó thở hơn nhiều.
![Bệnh nhân hiện ổn định sau phẫu thuật. Ảnh: Lan Hương.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2020/10/31/1-1604153166-1604153185-2015-1604153228.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mjx3Z23fS-CPbazgWrVjag)
Bệnh nhân hiện ổn định sau phẫu thuật. Ảnh: Lan Hương.
Khi lên bàn mổ, bệnh nhân dọa ngừng tim. Bác sĩ Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật tim mạch, trưởng kíp mổ, cho biết các bác sĩ tiến hành mở ngực tối khẩn cấp, đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân.
"Khi mở khoang màng tim, chúng tôi thấy có rất nhiều máu phun ra mạnh, phải khâu phục hồi thành nhĩ phải và cố định lại xương ức bằng chỉ thép", bác sĩ Tuấn Anh,nói.
Bệnh nhân tỉnh sau 4 giờ phẫu thuật, hiện đã ổn định, có thể ra khỏi giường, tự vận động. Tổn thương gan ổn định, chức năng gan trở về mức bình thường.