Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 13/2, tướng Gregory Guillot, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ (NORTHCOM), thừa nhận một số trong hàng trăm phương tiện bay không người lái từng xâm nhập các căn cứ quân sự và khu vực nhạy cảm của Mỹ những năm qua có thể "phục vụ mục đích xấu".
"Chúng có thể tìm kiếm và giám sát các khí tài nhạy cảm, trở thành mối đe dọa với những cơ sở quân sự Mỹ", tướng Guillot cho biết.
Tướng Guillot nói rằng các vụ drone lạ xâm nhập căn cứ Mỹ đang gia tăng. Trong năm 2024, giới chức Mỹ phát hiện 350 lần drone xâm nhập tại 100 cơ sở quân sự. Hàng loạt drone trước đó cũng tiếp cận căn cứ không quân Langley, nơi đóng quân của nhiều đơn vị tiêm kích tàng hình F-22.
![Drone huấn luyện bay tại căn cứ hải quân Ventura County, bang California, Mỹ. Ảnh: US Navy](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/14/5563187178137268622a-My-173952-4020-6882-1739526068.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_JifBZJfliTSnro8oCMXcw)
Drone huấn luyện bay tại căn cứ hải quân ở bang California, Mỹ. Ảnh: US Navy
Giới chức Mỹ không biết những chiếc drone lạ thuộc sở hữu của người chơi dân sự hay do đối thủ của nước này triển khai. Một số sĩ quan nghi ngờ Nga hoặc Trung Quốc triển khai chúng để thử phản ứng của lực lượng Mỹ.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa có biện pháp đối phó triệt để, nhất là khi chỉ một nửa trong số 360 căn cứ trên khắp lãnh thổ nước này được cấp phép thực hiện các biện pháp chống drone.
Pháp luật Mỹ cấm quân đội bắn hạ drone gần các căn cứ quân sự, trừ khi chúng gây ra mối đe dọa cận kề. Hoạt động thăm dò căn cứ không được tính là mối đe dọa, khiến các đơn vị phòng thủ không thể khai hỏa. Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng này xuất phát từ lo ngại thiệt hại tài sản do sử dụng hệ thống chống drone chủ động.
Theo điều khoản trong bộ luật liên bang Mỹ, quân đội chỉ được phép vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc phá hủy drone nếu chúng đe dọa "các cơ sở quân sự thuộc diện được bảo vệ", với 9 tiêu chí để quyết định một căn cứ có nằm trong diện này hay không.
![Binh sĩ Mỹ thực hành sử dụng hệ thống tác chiến điện tử chống drone cầm tay Dronebuster. Ảnh: USAF](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/14/5563187178137268622b-My-173952-9948-1777-1739526068.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZbCsJNEYLuapVggXwmJS4Q)
Binh sĩ Mỹ thực hành sử dụng súng chống drone cầm tay. Ảnh: USAF
Tướng Guillot nhận định điều luật này phủ chưa đủ rộng và đề xuất áp dụng với tất cả căn cứ quân sự, thay vì chỉ một số địa điểm trong danh sách được bảo vệ. Ông cũng đề nghị mở rộng bán kính mà các đơn vị được áp dụng biện pháp bắn hạ drone để họ "không cần chờ mục tiêu xâm nhập rồi mới hành động".
"Nhiều drone được trang bị cảm biến cho phép thu thập thông tin từ xa, do đó chúng có thể giám sát căn cứ mà không cần xâm nhập hay áp sát khu vực bảo vệ. Theo thẩm quyền hiện tại, chúng tôi không thể đối phó được điều này", ông nói.
Nguyễn Tiến (Theo TWZ, AFP, AP)