Sự phát triển của công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đặt ra yêu cầu ngày càng cao với việc vận chuyển chiến lược trên đường Trường Sơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trương tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn, lấy vận chuyển cơ giới làm phương thức chủ yếu, kết hợp với vận chuyển thô sơ ở những địa điểm và thời điểm cần thiết.
Đường Trường Sơn vừa hoàn thành kế hoạch đưa một triệu tấn hậu cần vào các hướng chiến trường cũng là lúc Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua kế hoạch chiến lược, chọn Tây Nguyên làm điểm mở màn cho cuộc tiến công mùa xuân năm 1975.
Sáng 7/4/1975, Tướng Giáp đã cho đánh đi bức điện lịch sử gửi các đơn vị tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!".
Nguồn: TFS