"Số lượng đầu đạn không quan trọng, điều quan trọng là chúng được dùng ra sao và có đúng cách không", trung tướng Alexander Volfovich, thư ký Hội đồng An ninh Belarus, ngày 6/4 cho biết. "Về việc liệu vũ khí hạt nhân có được sử dụng hay không, tôi không nghĩ mọi việc sẽ đi xa đến mức họ cần dùng chúng".
Khi được hỏi thời gian Nga chuyển đầu đạn hạt nhân tới Belarus, tướng Volfovich nói điều này phụ thuộc vào Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Alexander Lukashenko. Ông khẳng định vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus chủ yếu phục vụ mục đích răn đe, cũng như đảm bảo an ninh cho cả nước này lẫn Nga.
Trung tướng Alexander Volfovich. Ảnh: BelTA
Đại sứ Nga Boris Gryzlov ngày 2/4 nói Nga sẽ đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tới sát biên giới phía tây của Belarus, gần ba quốc gia thành viên NATO. Khi được hỏi về thông tin này, tướng Volfovich nói Belarus là tiền đồn phía tây của Nhà nước Liên minh và có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở bất cứ đâu tại nước này, không nhất thiết phải đặt gần biên giới với Ba Lan, Latvia và Litva.
"Có rất nhiều địa điểm để làm điều này", tướng Volfovich nói. "Quân khu Belarus từ thời Liên Xô, nằm trên lãnh thổ Belarus ngày nay, có hơn 43 địa điểm bố trí vũ khí hạt nhân. Tất cả địa điểm này đều được bảo tồn".
Nhà nước Liên minh được Nga và Belarus thiết lập năm 1999 với kế hoạch thành lập nội các, quốc hội và tòa án chung, cũng như các thể chế khác. Dù kế hoạch chưa hiện thực hóa, Nga và Belarus có quan hệ đối tác kinh tế và chính trị chặt chẽ.
Nga ngày 25/3 thông báo sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sau đó tuyên bố phương Tây "âm mưu xâm chiếm Belarus" và việc Nga bố trí vũ khí hạt nhân sẽ giúp bảo vệ nước này khỏi các mối đe dọa.
Phương Tây đã chỉ trích kế hoạch này, đe dọa sẽ áp trừng phạt nếu Belarus cho phép Nga bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 28/3 chỉ trích Washington "đạo đức giả" khi chỉ trích Moskva vì Mỹ cũng bố trí vũ khí ở châu Âu.
Vị trí của Belarus. Đồ họa: DW
Nguyễn Tiến (Theo BelTA, CNN)