Em đã có một cháu trai năm nay tám tuổi, kinh nguyệt trước đây của em rất đều và nhiều. Nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, kinh nguyệt của em có tháng có, tháng không. Em đã đi khám mới đây ở bệnh viện và siêu âm đầu dò âm đạo. Kết quả bác sĩ cho em biết, hai bên buồng trứng của em ...
Chào chị!
Qua các thông tin chị chia sẻ, có thể nghĩ nhiều đến trường hợp chị bị hội chứng buồng trứng đa nang (kinh nguyệt không đều, siêu âm nhiều nang nhỏ). Yếu tố này sẽ làm cho chị khó có thai hơn do xác suất chu kỳ có rụng trứng thưa và ít hơn. Mời cả 2 vợ chồng đến thăm khám trực tiếp để chúng tôi kiểm tra về sức khỏe sinh sản, xác định rõ nguyên nhân từ đó đưa ra hướng phù hợp giúp anh chị sớm có con thứ hai.
Bị bất sản âm đạo phần trên, không quan hệ được thì có phương pháp nào điều trị được không? Xin cảm ơn.
Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị về cho chương trình.
Việc chẩn đoán bệnh khi thăm khám trực tiếp là chính xác nhất. Căn cứ vào tình trạng thực tế tại thời điểm thăm khám của người bệnh, kết hợp với một số chỉ định và xét nghiệm khác bác sĩ mới có thể đưa ra hướng điều trị có hiệu quả nhất. Anh, chị vui lòng sắp xếp thời gian đến trực tiếp đến bệnh viện để thăm khám.
Cho tôi hỏi về chi phí thụ tinh ống nghiệm.
Chào anh chị, cảm ơn câu hỏi của anh chị về cho chương trình.
Chi phí cho một lộ trình điều trị hỗ trợ sinh sản IVF là không cố định, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: phương pháp hỗ trợ sinh sản, cơ địa, thể trạng, thuốc sử dụng... Thông thường, chi phí cho một lộ trình dao động trên 80 triệu. Mời anh chị đến trực tiếp bệnh viện để thăm khám và làm các xét nghiệm chẩn đoán. Tùy theo kết quả cận lâm sàng, bác sĩ sẽ tư vấn tới anh chị phương pháp phù hợp nhất.
Em bị tắc vòi trứng nên đi thông hay là làm thụ tinh ống nghiệm. Em đã bị tắc bảy năm nay, vợ chồng em kinh tế khó khăn nên mong con mà chưa có điều kiện làm thụ tinh ống nghiệm. Mong bác sĩ giải đáp giúp em ạ.
Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.
Vòi tử cung là một bộ phận trong cơ thể có vai trò là con đường lưu thông để tinh trùng di chuyển qua gặp noãn và phôi di chuyển lại vào buồng tử cung. Khi vòi tử cung bị tắc sẽ mất đi chức năng này. Về cấu tạo, vòi tử cung gồm bốn đoạn và có kích thước khác nhau, tùy từng vị trí bị tắc mà chúng ta có thể cân nhắc việc mổ thông vòi trứng hay thực hiện hỗ trợ sinh sản.
Ngoài ra, chúng ta cũng nên cân nhắc các yếu tố liên quan khác về sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng như độ tuổi của hai bạn, chất lượng tinh trùng, số lượng và chất lượng nang noãn... Bạn có thể đi thăm khám để xác định chức năng sinh sản hiện tại của hai vợ chồng và có hướng điều trị phù hợp nhất nhé. Chúc hai vợ chồng sớm có con yêu.
Tôi đã kết hôn được hơn ba năm và đã từng mang thai ngoài tử cung phải cắt bỏ vòi trứng bên phải. Ngày đó, bác sĩ nói khả năng mang thai lần nữa của tôi là 50/50 nhưng đã mấy năm trôi qua tôi vẫn không thể mang thai lại. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi có khả năng mang thai tự nhiên ...
Chào chị!
Theo cấu tạo giải phẫu, người phụ nữ có hai vòi tử cung, chị đã mổ cắt vòi tử cung phải do chửa ngoài và cong vòi tử cung trái nhưng chưa xác định được tình trạng như thế nào. Hai vợ chồng anh chị cần đi thăm khám kiểm tra về sức khỏe sinh sản, chị cần chụp phim tử cung vòi trứng đánh giá về buồng tử cung và vòi tử cung trái. Nếu vòi tử cung trái của chị thông chị mới có cơ hội mang thai tự nhiên được. Nếu cần phải hỗ trợ sinh sản bằng thụ tinh nhân tạo hay thụ tinh ống nghiệm phụ thuộc vào các kết quả thăm khám của cả hai vợ chồng. Sau khi thăm khám đầy đủ chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho anh chị.
Về chi phí thực hiện một chu kỳ IUI từ 15 triệu, một chu kỳ IVF trung bình dao động là 80-100 triệu tùy từng trường hợp bệnh lý.
Em bị đa nang buồng trứng hai bên, thường hai tháng hoặc một tháng có kinh một lần. Trước đó, em có sử dụng thuốc để hỗ trợ phát triển trứng nhưng bị tắt kinh gần ba tháng nay. Em đang sử dụng thuốc bổ trứng và sớm có kinh tự nhiên để xét nghiệm nội tiết và siêu âm vòi trứng.
Bác sĩ ...
Chào chị,
Hội chứng buồng trứng đa nang là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tình trạng này một mặt có thể làm giảm khả năng sinh sản của người phụ nữ, mặt khác có thể đi kèm các rối loạn chuyển hoá, đòi hỏi cách tiếp cận đa chuyên khoa.
Chúng tôi thường không khuyến khích các bệnh nhân hiếm muộn có đi kèm buồng trứng đa nang chờ đợi để có thai tự nhiên. Bệnh nhân mắc hội chứng buồng trứng đa nang thường có vòng kinh không đều, rối loạn rụng trứng và khó có thai tự nhiên. Chiến lược hỗ trợ sinh sản đơn giản ở những phụ nữ này là dùng thuốc kích thích buồng trứng để chủ động sự phát triển và chủ động thời điểm rụng trứng.
Tại IVF Tâm Anh, các bệnh nhân buồng trứng đa nang sẽ được bác sĩ đánh giá và lựa chọn các phác đồ kích thích buồng trứng phù hợp, đồng thời sàng lọc và phối hợp bác sĩ chuyên khoa Nội tiết để điều trị các bất thường liên quan đến chuyển hoá.
Vợ chồng em cần phải làm các bước gì để thụ tinh nhân tạo IUI thưa bác sĩ Hoàng? Tỷ lệ thành công như thế nào ạ? Mong bác sĩ giải đáp giúp em.
Chào anh chị,
Bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI là phương pháp cơ bản, ra đời cũng khá lâu. Về nguyên lý, phương pháp IUI không có gì quá đặc biệt, khi đến khám bác sĩ sẽ khám để đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản hai vợ chồng có chỉ định làm IUI hay không.
Khi có chỉ định IUI, người phụ nữ sẽ tiến hành chu kỳ kích trứng. Phác đồ kích trứng như thế nào sẽ phụ thuộc vào sức khỏe sinh sản của người vợ, phụ thuộc vào nội tiết, đáp ứng tiền sử trước kia của người vợ nếu đã từng kích trứng. Khi nang trứng đã đạt, bác sĩ sẽ tiến hành chỉ định tiêm trưởng thành noãn để có thể bơm IUI vào 36 giờ sau đó.
Về tỷ lệ thành công của IUI nói chung vào khoảng 20-25%. Tại IVFTA chúng tôi thường cá thể hóa điều trị người bệnh để kích trứng và sử dụng các biện pháp tối ưu nhất có thể. Tỷ lệ thành công của IUI tại IVFTA đã lên đến 30% cho một chu kỳ bơm. Cảm ơn câu hỏi của anh chị. Chúc anh chị sớm đón tin vui.
Em 45 tuổi, chỉ số AMH là 0,2ng/ml, độ dày tử cung 7-8 mm, chu kỳ kinh nguyệt đều đặn 28-30 ngày, vòi trứng bình thường không bị tắc. Chồng 50 tuổi có sức khỏe bình thường, tinh trùng tốt chiếm khoảng 70%. Em đã bị lưu thai một lần. Đi thăm khám các nơi, họ đều nói phải xin trứng vì AMH quá thấp ...
Chào bạn,
AMH của chị còn 0.2 là chỉ số rất thấp nhưng vẫn đánh giá là còn trứng . Thực tế tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng gặp rất nhiều trường hợp giống như của chị, tuổi khá lớn 40, 42 và có chỉ số AMH thấp. Tuy nhiên nếu trong thăm khám thấy vẫn có thể kích thích buồng trứng được thì các bác sĩ sẽ cố gắng tìm phác đồ kích thích phù hợp để thu được trứng của chị, khi có trứng thì mình hoàn toàn có thể tạo phôi, có cơ hội mang thai, có em bé.
Vậy để xác định sử dụng phác đồ kích thích nào, chị phải thăm khám để các bác sĩ đánh giá toàn bộ vấn đề. Nếu trong trường hợp có thể sử dụng phác đồ kích thích tốt để có nhiều trứng trong một lần, các bác sĩ sẽ sử dụng. Nếu trong trường hợp trứng còn rất ít, các bác sĩ có thể sử dụng phác đồ kích thích nhẹ, gom thu trứng, gom phôi qua nhiều chu kỳ, khi có đủ số lượng trứng hoặc phôi tốt có thể tiến hành chuyển phôi.
Nếu chưa đủ sẽ gom để đề phòng trường hợp mình chờ đợi quá lâu trứng bị cạn kiệt, không còn trứng thì không còn cơ hội thu trứng để tạo phôi được. Lúc đó chỉ còn môt cách là đi xin trứng.
Vấn đề thứ hai, khi làm IVF kích trứng nhiều lần đồng nghĩa làm IVF nhiều lần thì mất nhiều chi phí nên một số trường hợp các bác sĩ có thể sẽ khuyên đi xin trứng, trứng được xin từ người phụ nữ cho trứng khỏe mạnh, chất lượng tốt thì cơ hội có thai của mình trong một lần điều trị sẽ tăng lên. Đó cũng là lý do chị có thể cân nhắc có nên tiếp tục kích trứng nữa hay có thể sẽ đi xin trứng.
Em muốn hỏi cách điều trị bệnh loạn sản sụn xương. Cảm ơn bác sĩ.
Chào anh chị, cảm ơn câu hỏi của anh chị về chương trình.
Loạn sản sụn xương là tình trạng rối loạn tăng trưởng xương, trong đó mô xương lành bị thay thế bằng mô xơ làm xương yếu đi biến dạng và dễ gãy. Bệnh lý khi ở thể nhẹ thường không có triệu trứng gì rõ rệt nên dễ tiến triển âm thầm nặng lên mà người bệnh không biết. Việc điều trị cần phải kết hợp với việc theo dõi sát sao để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Tùy vào tình trạng bệnh lý mỗi khách hàng mà bác sĩ sẽ chỉ định phác đồ điều trị khác nhau. Mời anh chị qua trực tiếp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để bác sĩ thăm khám và tư vấn hiệu quả.
Em năm nay 26 tuổi, kinh nguyệt không đều, khoảng 35-45 ngày (có tháng hơn), gần đây em bị mất kinh ba tháng. Em đi khám bác sĩ kết luận bị đa nang buồng trứng hai bên. Em rất buồn và lo lắng vì cuối năm nay em có dự định kết hôn. Bác sĩ cho em hỏi em cần làm gì và uống gì ...
Chào bạn,
Buồng trứng đa nang không đơn thuần là bệnh ở cơ quan sinh sản mà còn là một bệnh lý toàn thân, liên quan đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể như béo phì, tiểu đường, nội tiết tố...
Vì thế, với buồng trứng đa nang, tùy theo nguyên nhân mà bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị khác nhau, điển hình là dùng thuốc. Trong trường hợp đã áp dụng các phương pháp thông thường mà vẫn không có thai tự nhiên, bạn nên đến khám tại các đơn vị hỗ trợ sinh sản. Bác sĩ sẽ có các phương pháp điều trị thích hợp hoặc dùng thuốc kích thích trứng theo đường uống hay đường tiêm, mang thai bằng phương pháp quan hệ tự nhiên, bơm tinh trùng, thụ tinh ống nghiệm...
Việc bạn tập thể dục và uống vitamin E rất tốt, nhất là khi vitamin E có lợi cho nội tiết tố nữ, giúp nang trứng phát triển tốt. Đồng thời, đừng quên áp dụng các biện pháp khác mà bác sĩ đã tư vấn cho bạn. Chúc bạn thành công.
Vợ chồng hai năm nay 29 tuổi, cưới nhau được bảy tháng, nhưng mỗi lần quan hệ chỉ có thể quan hệ ngoài. Cho em hỏi vợ chồng em gặp vấn đề gì ạ? Xin cảm ơn.
Chào bạn!
Bạn không nói rõ tình trạng của bạn ví dụ như dương vật có cương cứng không, có cong vẹo không..., có lần nào đưa dương vật vào âm đạo được hay không? Người vợ có bệnh lý gì trước đây không, đã khám và siêu âm phụ khoa chưa?... Vì vậy, vợ chồng bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được khám cụ thể và tư vấn thêm. Trân trọng.
Em năm nay 31 tuổi, chồng 36 tuổi, đã có một bé hai tuổi. Nếu dùng viên uống hỗ trợ tăng khả năng thụ thai cho nam và nữ thì có tác dụng không và có tác dụng phụ gì không nếu uống đúng liều theo hướng dẫn. Xin cám ơn.
Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị về cho chương trình.
Căn cứ vào tình trạng thực tế tại thời điểm thăm khám của anh và chị, kết hợp với một số chỉ định và xét nghiệm khác bác sĩ mới có thể đưa ra hướng điều trị có hiệu quả, nhất là chỉ định dùng thuốc. Anh, chị nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp bệnh viện để thăm khám.
Anh, chị có thể gọi lên tổng đài của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội 1800 6858, tại TP HCM 028 7102 6789 để được hỗ trợ tư vấn và đặt lịch thăm khám với các bác sĩ.
Năm nay tôi 50 tuổi, đã lập gia đình đến nay 18 năm nhưng hiện nay chưa có con vì năm 2008 có kiểm tra bị giãn tinh và không có tinh trùng nên đã phẫu thuật. Tuy nhiên đến nay, tôi vẫn chưa thấy có kết quả khả quan.
Vậy tôi có khả năng tái tạo lại được tinh trùng hay không? Nếu ...
Chào bạn,
Mổ giãn tĩnh mạch tinh không phải chỉ có ở Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội hay Bệnh viện Tâm Anh TP HCM mà nhiều bệnh viện các tỉnh, các bệnh viện lớn. Nhưng để mổ mang tính chất bảo tồn cho đường dẫn tinh, mang tính chất ít xâm hại đối với cơ quan sinh sản nam, ở trung tâm Nam khoa như Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội, TP HCM đều là những cơ sở mổ tốt về bệnh lý này mà bạn có thể tham khảo.
Vợ chồng em hiếm muộn đã năm năm, hai lần thụ tinh ống nghiệm mà thất bại. Em đang dự định tháng tới sẽ đi làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng tháng hai vừa rồi em có đi chích ngừa mấy mũi trước khi mang thai (tối thiểu ba tháng).
Xin hỏi bác sĩ là chu kỳ tiếp em đi làm IVF có được ...
Chào anh chị.
Nếu chị đã đi tiêm phòng được hai tháng có thể đến thăm khám được. Vì thông thường sẽ mất một chu kỳ thăm khám sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng, nếu như không phải điều trị hay xử lý gì thêm thì chu kỳ sau mới bắt đầu kích trứng được.
Trong quá trình thăm khám, chồng sẽ được làm xét nghiệm tinh dịch đồ để đánh giá, đồng thời chị nên mang theo hồ sơ các lần làm IVF trước để bác sĩ đánh giá đáp ứng của buồng trứng với các thuốc chị đã dùng, tiền sử phôi có gì bất thường không, nếu như có thì có thể dùng Timelapse + Eeva để nuôi phôi. Với niêm mạc mỏng, trong quá trình thăm khám chuẩn bị niêm mạc chuyển phôi, bác sĩ sẽ đánh giá. Hiện tại, có các phương pháp bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân cũng đang được áp dụng trong những trường hợp niêm mạc mỏng và kết quả cũng rất khả quan.
Em từng bị lưu thai hai lần. Lần thứ nhất vào tháng 2/2019, phù thai toàn bộ tuần 22 được bác sĩ chỉ định đình chỉ thai. Lần 2 vào tháng 2/2021, lưu thai 28 tuần. Cả hai lần đều không rõ nguyên nhân.
Cả hai vợ chồng đã đi thăm khám trước khi mang thai lần hai, kết quả vợ bình thường, chồng ...
Chào chị.
Chị đã từng có thai hai lần và em bé bị phù thai và bị lưu lúc hơn 20 tuần, các bác sĩ sẽ thường nghĩ đến bệnh lý thalassemia. Bệnh lý này nếu mắc nặng, các em bé sẽ gặp nhiều vấn đề nặng trong thời điểm thai và sẽ không tiếp tục thai kỳ được. Để giải quyết bệnh lý này, hiện nay IVF có thể tiến hành làm sàng lọc phôi, tìm ra những phôi có mang bệnh sẽ không chuyển, chỉ chuyển những phôi không mang gen bệnh hoặc mang một gen bệnh.
Giống như trường hợp của chị, chồng có đi khám và phát hiện là có mang gen. Những trường hợp chỉ mang một gen hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, bình thường được, tuy nhiên sau này trưởng thành lập gia đình thì chúng ta cũng phải quan tâm đến người vợ hoặc người chồng của con xem có mang gen hay không?
Trong trường hợp không mang gen, khả năng sinh sản có thể sẽ bình thường, nếu mang gen việc làm sàng lọc phôi giống như của anh chị cũng là việc cần thiết. Việc làm IVF cần tiến hành sớm thì khả năng làm IVF sẽ dễ, số lượng trứng thu được nhiều. Như vậy, cơ hội để làm sàng lọc để tìm ra phôi bình thường sẽ tốt hơn.
Bên cạnh những lợi ích làm IVF để sàng lọc phôi, có khó khăn là chi phí rất lớn. Thường một phôi làm sàng lọc thì chi phí khoảng 16-17 triệu và khi làm không phải làm một phôi, các bác sĩ có thể phải làm 5-10 phôi để tìm ra những phôi bình thường đó. Chi phí cũng tăng lên 5-10 lần, kèm theo chi phí của IVF.
Do vậy, để chuẩn bị làm IVF thì thứ nhất ngoài việc chuẩn bị kiến thức về làm IVF, sàng lọc phôi cũng như mang thai, anh cũng phải chuẩn bị tinh thần về thời gian, tiền bạc, sự hỗ trợ từ người thân để mình sớm đón được em bé khỏe mạnh về nhà.
Em và vợ đã lấy nhau được hai năm mà chưa có con. Vợ em bị đa nang buồng trứng. Em và vợ cũng đã đi siêu âm ở bệnh viện nhưng chưa khám chuyên sâu được. Đợt này, hai đứa tính đi khám lại để sinh con nên bọn em cũng hơi lo lắng.
Bác sĩ tư vấn giúp em là bệnh đa ...
Em năm nay 40 tuổi. Em có vòng kinh ngắn chỉ 25 ngày trong bốn năm nay. Em đi khám bác sĩ bảo em bị suy giảm buồng trứng và có xét nghiệm chỉ số AMH thấp 0,039. Chồng em 47 tuổi tinh trùng ít và yếu. Vậy cho em hỏi, em muốn sinh thêm một cháu trai thì có cơ hội không? Nếu thụ ...
Chào bạn,
Đây là câu hỏi chúng tôi cũng thường gặp. Với những trường hợp này, chúng tôi nhấn mạnh AMH không phải là tất cả. AMH chỉ là thông số đánh giá dự trữ buồng trứng. AMH của chị là 0.039, tức dưới 0.1 là thấp.
Ngoài AMH, bác sĩ sẽ có những xét nghiệm thăm dò, đánh giá các yếu tố khác để đánh giá chức năng sinh sản của hai vợ chồng. Từ kết quả đó, bác sĩ sẽ tư vấn cho anh chị nên làm phương pháp nào và đưa ra phác đồ phù hợp.
Tỷ lệ thành công, phải phụ thuộc vào kết quả khám của hai vợ chồng. Khi bác sĩ có các thông số, bức tranh toàn cảnh tình trạng của anh chị mới có thể tư vấn chi tiết và dự đoán tỷ lệ thành công ở trường hợp cụ thể, ở độ tuổi của chị là bao nhiêu phần trăm.
Vợ em bị đa nang buồng trứng, bác sĩ cho em hỏi bệnh này chữa theo cách nào là tốt nhất và khả năng mang thai cao nhất? Có mấy loại can thiệp để thụ thai và giá mỗi loại bao nhiêu để bọn em chuẩn bị tài chính. E cảm ơn bác sĩ.
Chào anh,
Hội chứng buồng trứng đa nang là rối loạn nội tiết biểu hiện bằng việc rối loạn phóng noãn, cường androgen, buồng trứng nhiều nang trên siêu âm, tuy nhiên không phải phụ nữ nào bị buồng trứng đa nang cũng vô sinh. Bệnh này không có phương pháp điều trị dứt điểm để khỏi hoàn toàn mà tùy vào tình trạng để điều trị các triệu chứng bệnh gây nên.
Phụ nữ bị buồng trứng đa nang có hiếm muộn nên đến thăm khám đánh giá toàn diện và chẩn đoán đúng bệnh lý. Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị cụ thể như dùng thuốc gây phóng noãn, đốt điểm buồng trứng, IVF/IVM và điều trị thêm các rối loạn kèm theo như béo phì, rối loạn chuyển hóa...
Hai vợ chồng cũng cần phải thăm khám để đánh giá khả năng sinh sản để bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị tối ưu. Tùy vào từng phương pháp điều trị mà tỷ lệ thành công và chi phí sẽ khác nhau. Hiện tại trung tâm đang có hai phương pháp điều trị vô sinh là IUI và IVF. Tỷ lệ thành công của IUI là 30%, còn IVF khoảng 60-70%. Tỷ lệ này có thể giảm đi khi vợ lớn tuổi hay có thêm các rối loạn khác.
Tôi lấy vợ được gần chín năm, vợ chồng tôi có một con gái sáu tuổi. Do nhu cầu sinh con thứ hai nên vợ chồng tôi đã không sử dụng biện pháp tránh thai nào mà cũng không có kết quả.
Sau khi thăm khám, kết quả tôi (chồng) bị tinh trùng di chuyển 2%, bác sĩ cho thuốc uống một tháng cũng ...
Chào anh,
Trường hợp của anh được gọi là vô sinh thứ phát theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vì đã có em bé nhưng lại gặp khó khăn khi muốn có thêm bé tiếp theo. Anh đang có vấn đề về tinh trùng, tôi khuyên anh nên đi khám để đánh giá lại chính xác tình trạng hiện tại.
Anh đã đi khám được bác sĩ cho thuốc uống một tháng nhưng chưa thấy hiệu quả. Thông thường đời sống của tinh trùng khoảng ba tháng nên sử dụng các phác đồ điều trị tinh trùng có sự biến đổi tích cực thì thường phải 3-6 tháng.
Do đó, nếu điều trị một tháng mà chưa có biến đổi nhiều, anh cũng đừng quá lo lắng. Tuy nhiên, tôi vẫn nhấn mạnh, anh chị nên đi khám sớm và nên đi khám cả hai vợ chồng bởi vì đôi khi anh có vấn đề về tinh trùng và vợ cũng gặp phải khó khăn. Khi có kết quả thăm khám của hai vợ chồng, bác sĩ sẽ có đưa ra liệu pháp điều trị phù hợp để có thể có em bé sớm nhất.
Em từng mắc ung thư hạch Hodgkin năm 2017, kết thúc hoá trị và xạ trị cuối năm 2018. Em chưa từng có con. Trong điều trị em bị mất kinh nguyệt hơn một năm. Năm 2019, kinh trở lại được bốn chu kỳ rồi lại tắt cho tới nay. Sức khoẻ em ổn định, không phải uống thuốc điều trị ung thư và bác ...
Chào bạn,
Rất không may bạn mắc bệnh ung thư và là ung thư hạch hay còn gọi là bệnh Hodgkin. Sau khi mà điều trị những bệnh lý về ung thư hạch hay một số bệnh lý ung thư khác, điều trị bằng phương pháp xạ trị, hóa chất. Tất cả những trường hợp sau này đều có nguy cơ làm giảm khả năng sinh sản, làm giảm chức năng của buồng trứng hoặc khả năng dự trữ của buồng trứng rất lớn.
Việc đầu tiên, bạn điều trị hóa chất thì mất kinh. Bạn dừng điều trị lại có kinh trở lại nhưng chỉ có trong thời gian ngắn và sau đấy mất hẳn không quay trở lại. Bạn cần đi thăm khám để kiểm tra xem liệu rằng nội tiết và chức năng buồng trứng của mình có còn được như bình thường hay không. Bạn sẽ đến gặp các bác sĩ phụ khoa và làm các xét nghiệm buồng trứng cho bạn để xem xem các dự trữ của buồng trứng và chức năng của buồng trứng.
Để trả lời câu hỏi liệu nội tiết của bạn có còn được như bình thường hay không. Nếu xét nghiệm chức năng của buồng trứng vẫn còn bình thường, bạn vẫn có thể mang thai lại bình thường như những người phụ nữ khác mang thai tự nhiên hoặc có thể được hỗ trợ thêm thuốc hỗ trợ sinh sản để có thể mang thai.
Tuy nhiên, trong trường hợp bạn làm những xét nghiệm nội tiết mà chức năng buồng trứng không còn nữa do hậu quả của điều trị hóa chất hoặc xạ trị làm cho buồng trứng teo đi, không còn khả năng sinh sản nữa. Nếu bạn muốn mang thai, bạn phải gặp các bác sĩ hỗ trợ sinh sản, có thể sinh noãn của người khác, sau đó mới có thể mang thai và sinh con được.