Gửi câu hỏi tại đây
3 chuyên gia sẽ trả lời trực tuyến gồm: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng Phòng quản lý tiêm chủng và an toàn sinh học - Cục Y tế dự phòng; Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.
Từ tháng 12/2018, Bộ Y tế chính thức sử dụng vắcxin ComBE Five do Ấn Độ sản xuất thay thế vắcxin Quinvaxem của Hàn Quốc.
Đây là vắcxin 5 trong 1 ngừa bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib, được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Hàng năm có khoảng 5 triệu liều văcxin 5 trong 1 được tiêm cho gần 1,7 triệu trẻ em, là loại văcxin có số lượng sử dụng lớn.
Sau nhiều lần hoãn đưa vào sử dụng, hiện vắcxin ComBE Five đã được cấp phát cho các tỉnh thành, nhiều nơi bắt đầu chích cho trẻ từ cuối tháng 12. Bộ Y tế khẳng định chất lượng của vắcxin mới tương đương với Quinvaxem.
Tuy nhiên gần đây nhiều cha mẹ bức xúc cho rằng con gặp tai biến hoặc phản ứng sau khi tiêm vắcxin ComBE Five. Nhiều trường hợp bị tím tái phải đi cấp cứu. Các chuyên gia cho rằng một số trường hợp không liên quan đến văcxin.
Câu hỏi nhiều cha mẹ thắc mắc là: Vậy vắcxin ComBE Five có an toàn? Phản ứng phụ khi tiêm vắcxin 5 trong 1 mới có gì khác so với các vắcxin trước? Đã tiêm mũi 6 trong 1 trước đó thì có thể dùng tiêm mũi tiếp theo bằng vắcxin mới hay không?