*Độc giả gửi câu hỏi tại đây
Theo Tổ chức Y tế thế giới, đau được xem là dấu hiệu sinh tồn thứ năm bên cạnh mạch, nhịp thở, huyết áp, nhịp tim. Từ tuần thứ 23, thai nhi đã có thể cảm nhận được đau và cảm xúc vui buồn từ người mẹ. Và, giai đoạn trước khi sinh, hệ thần kinh của bé phát triển đầy đủ, toàn diện thì cảm giác về các cơn đau càng rõ rệt. Khi đó, những dạng đau thường gặp ở trẻ em là đau đầu, đau bụng, đau răng, đau tai, do va chạm gây chấn thương, viêm khớp, viêm niêm mạc miệng, viêm hô hấp, bỏng…
Biểu hiện đau ở trẻ rất khác biệt. Từ 8 tuổi, bé có thể miêu tả chính xác cảm giác và mức độ, vị trí đau. Nhưng với trẻ nhỏ hơn, đặc biệt dưới 18 tháng tuổi chưa có thể diễn đạt sự đau bằng lời, cha mẹ nên chú ý với các biểu hiện như bứt tai, khóc thét và khóc dai, nghiến răng, run môi, giẫy đạp, không cử động hoặc khư khư ôm giữ một phần cơ thể…
PGS.TS. Nguyễn Thi Hùng, Chủ tịch Hội Đau TP HCM cho biết sẽ rất nguy hiểm nếu cha mẹ chủ quan khi con bị đau. Khi trẻ còn nhỏ, các thụ thể đau còn non yếu, nếu không xử trí đau kịp thời và đúng cách sẽ làm thay đổi cấu trúc cảm nhận đau theo thời gian, dẫn đến thay đổi tâm lý, hành vi, thái độ, phản ứng của trẻ. Kinh nghiệm đau của bé còn rất ít, do đó khi bị đau những lần đầu tiên trẻ thường sợ hãi và ảnh hưởng về sau. Thực tế, nếu không xử lý đau tốt ngay từ khi còn là nhũ nhi, trẻ sẽ có nguy cơ hình thành các cảm xúc, hành vi sai lệch khi lớn.
Để giúp các bậc cha mẹ hiểu hơn về hiện tượng này của con, 14h30 ngày 20/8, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, BV Nhi đồng 1 và bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, Trưởng khoa nội 1, BV Nhi đồng 2 sẽ tư vấn cách nhận biết và xử lý đau ở trẻ em.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, BV Nhi đồng 1.
Bác sĩ Khanh hiện là Trưởng khoa Nhiễm - Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM. Bác sĩ đã tham gia nghiên cứu, giảng dạy và chữa trị các loại bệnh nhiễm trùng có tỷ lệ tử vong cao như viêm màng não, viêm não, thương hàn, lao, HIV. Nhiều đề tài nghiên cứu của ông, đặc biệt là các đề tài nghiên cứu về bệnh tay chân miệng được giới khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, Trưởng khoa Nội 1, BV Nhi đồng 2.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh tu nghiệp nhi khoa tại Đai học Marseille- Pháp, hiện giữ chức vụ Trưởng khoa nội 1 - BV Nhi đồng 2 cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc khám, chữa bệnh cho trẻ em.
Phương Thảo