"Theo những gì tôi thấy và nghe được, không lực lượng nào của NATO có khả năng đối phó cuộc tấn công của thiết bị bay không người lái (drone)", đại tá Vadym Sukharevskyi, người đứng đầu Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, nói trong cuộc phỏng vấn được Reuters đăng hôm nay.
Ông cho rằng NATO nên thừa nhận lợi thế về mặt kinh tế của drone, khi chúng thường có chi phí chế tạo thấp hơn nhiều so với vũ khí đánh chặn.
"Một tên lửa dùng để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) kiểu Shahed của Nga tốn bao nhiêu tiền? Và chi phí triển khai tàu, máy bay hay hệ thống phòng không để đánh chặn nó là bao nhiêu?", ông Sukharevskyi đặt câu hỏi.
Những mẫu UAV tầm xa cơ bản nhất có giá chỉ vài nghìn USD, các loại phức tạp hơn như Shahed có giá ước tính hàng chục nghìn USD. Trong khi đó, tên lửa đánh chặn thường có giá lên tới hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu USD và các quốc gia cũng chỉ sở hữu số lượng hạn chế.

Binh sĩ Ukraine triển khai drone trong bức ảnh đăng ngày 12/2. Ảnh: Quân đội Ukraine
Đại tá Sukharevskyi cũng nói về những bước tiến vượt bậc trong học thuyết về chiến tranh drone kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022 và cách chúng đảo ngược các quan điểm về chiến tranh truyền thống trước đây.
"Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng hơn 60% mục tiêu bị phá hủy vì UAV. Câu hỏi duy nhất là chiến thuật sử dụng chúng sẽ phát triển như thế nào và sau đó là công nghệ của chúng ra sao", ông nói.
Ukraine cho biết nước này đã sản xuất 2,2 triệu drone góc nhìn thứ nhất (FPV) loại nhỏ và 100.000 UAV tầm xa lớn hơn trong năm 2024. Nga được cho là đã sản xuất 1,4 triệu drone FPV trong cùng năm.
"Nếu không có drone, mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều. Drone là loại vũ khí cho phép chúng tôi ứng phó với đối phương mạnh hơn", ông nói.
Bình luận được đại tá Sukharevskyi đưa ra khi một số thành viên NATO ở châu Âu chạy đua tăng ngân sách quốc phòng để đề phòng kịch bản xung đột Ukraine kéo dài hoặc leo thang. Giữa lúc tương lai hỗ trợ quân sự từ Mỹ với Ukraine và châu Âu bấp bênh, những nỗ lực này ngày càng được chú trọng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 4/3 công bố kế hoạch "Tái vũ trang châu Âu", huy động gần 800 tỷ EUR (hơn 840 tỷ USD) để xây dựng "châu Âu an toàn và kiên cường", đồng thời hỗ trợ Ukraine.
Thùy Lâm (Theo Reuters, AP)