Thứ năm, 28/3/2024
Thứ hai, 20/8/2018, 19:14 (GMT+7)

Tư lệnh lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương thăm đền Hai Bà Trưng

Thắp hương tại điện thờ Hai Bà Trưng, Tư lệnh lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương Robert Brown khẳng định hai nước có thể học hỏi lẫn nhau để duy trì ổn định trong khu vực.

Đại tướng Robert Brown (trái), tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink hôm nay tới thăm đền thờ Hai Bà Trưng ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đây là một phần trong hoạt động của tướng Brown nhân dịp tới Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương (PAMS) lần thứ 42, diễn ra từ ngày 20-23/8 tại Hà Nội.

Đại tướng Mỹ: 'Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác với quân đội Việt Nam'
 
 

Đại sứ Mỹ phát biểu sau chuyến thăm.

"Chúng tôi mong đợi tiềm năng tăng cường hợp tác với Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy Quân đội Nhân dân Việt Nam rất chuyên nghiệp, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau trong quá trình hợp tác, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như bảo đảm hệ thống dựa trên luật pháp quốc tế ở Thái Bình Dương", tướng Brown nói tại đền thờ Hai Bà Trưng.

Các quan chức Mỹ nghe thuyết trình về Hai Bà Trưng và lịch sử Việt Nam.

Tướng Brown (thứ hai từ trái sang) và Đại sứ Kritenbrink (thứ ba từ trái sang) thắp hương trong điện thờ Hai Bà Trưng.

Hai quan chức Mỹ chắp tay làm lễ trước điện thờ Hai Bà Trưng.

"Ý chí và sự quyết tâm là những yếu tố giúp Việt Nam thịnh vượng và duy trì được độc lập", Đại sứ Kritenbrink cho hay.

Đại sứ Kritenbrink (trái) và tướng Brown nghe thuyết trình về phong tục tập quán và nghi lễ tôn giáo của Việt Nam.

Đoàn quan chức Mỹ cùng ni sư Thích Đàm Hiếu (thứ tư từ phải sang), trụ trì chùa Viên Minh, sau chuyến thăm đền thờ Hai Bà Trưng.

Ảnh: Vũ Anh