Những ngày cuối năm bận rộn nhiều dự án, CEO Lê Mạnh Trường vẫn tranh thủ đến một số showroom kiểm tra tình hình kinh doanh, trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên. Nhìn lại hệ thống 121 chi nhánh của Elipsport (trực thuộc tập đoàn Elip), ông chủ tập đoàn triệu đô hoài niệm số vốn khởi nghiệp bằng chiếc xe cub giữa thập niên 1990.
Nhiều năm qua, CEO Lê Mạnh Trường luôn khao khát đưa thiết bị thể thao, linh kiện máy bay, điện tử do người Việt sản xuất ra thị trường nước ngoài, qua đó hy vọng những sản phẩm do Elipsport sản xuất sẽ thay đổi cách nhìn của thế giới về người Việt, đó cũng là động lực để tập đoàn luôn nghĩ khác, làm mới thương hiệu. Với tư duy khác biệt, tinh thần đổi mới và lòng tin vào thế hệ kỹ sư trẻ, Elip dần trở thành cái nôi nuôi dưỡng và hiện thực hóa ước mơ bằng những sản phẩm thể hiện bản sắc riêng.

CEO Elipsport - ông Lê Mạnh Trường.
Cậu bé "ăn ngủ" với khoa học
Mê khoa học từ nhỏ nhưng cậu bé Mạnh Trường không phải là học sinh xuất sắc nhất lớp. Cậu có tư duy khác thường, có phần dị biệt vì vượt ngoài khuôn khổ của giáo trình. Sáng đến lớp, chiều cậu theo người nhà đến xưởng sản xuất linh kiện. Những bulon, ốc vít... khiến cậu say mê, vô số lần những thiết bị, linh kiện này lén đi vào giấc ngủ của cậu.
Ở tuổi 17, Mạnh Trường ước mơ táo bạo: tương lai sẽ làm chủ nhà máy sản xuất thiết bị máy bay, phần nào hiện thực hóa ước mơ "làm chủ bầu trời". Suốt năm tháng tuổi trẻ, cậu miệt mài đọc sách báo, tập tành nghiên cứu khoa học và học hỏi từ những người đi trước.
Gần 20 năm sau, Mạnh Trường từng bước chạm tới giấc mơ. Hai dự án nhà máy Elip được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp Long Hậu, Long An, các kỹ sư hàng đầu từ Đại học Bách Khoa cùng nghiên cứu, khởi tạo nền tảng phát triển sản xuất thiết bị luyện tập, máy công cụ và linh kiện...
Năm 2013, Elipsport đoạt nhiều giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn như: An toàn vì sức khỏe cộng đồng; Thương hiệu xuất sắc năm 2013; Sản phẩm xuất sắc do báo Người tiêu dùng bình chọn...
CEO Lê Mạnh Trường cho biết: "Theo đuổi đam mê khoa học và cuộc sống là hành trình gian nan. Tôi chọn cách đi phù hợp với mục tiêu cuộc đời là tạo lập nền kinh tế đủ mạnh trước khi đầu tư xây dựng nhà máy - nơi chứa ước mơ, tâm huyết và đam mê với khoa học của mình".

Song song mở rộng thị phần, Elipsport luôn hướng đến các hoạt động cộng đồng.
Xây dựng nhà máy tự cường sản xuất và bài học 38 triệu USD
Nhiều lần Mạnh Trường tự hỏi: "Tại sao các thành tựu khoa học thế giới vẫn chưa gọi tên Việt Nam? Nước bạn sản xuất được thiết bị luyện tập, linh kiện máy móc, sao mình lại không làm được trong khi nhân lực luôn sẵn sàng?". Điều đó thôi thúc anh đẩy nhanh tốc lực, mơ một ngày quốc tế thay đổi cách nhìn về người Việt, rằng Việt Nam có thể tự lực sản xuất những sản phẩm chất lượng.
Năm 2009, anh chi hàng chục triệu USD cho đứa con tinh thần của mình. Lúc ấy, nhiều người nói anh quá liều lĩnh, tuy nhiên anh đã lường trước những rủi ro. "Ngoài niềm tự hào dân tộc, việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị mở ra nhiều cơ hội, giúp các kỹ sư có môi trường học tập, thực hành và nghiên cứu sáng tạo", CEO Mạnh Trường nói.

Hệ thống 121 showroom có mặt trên toàn quốc.
Sau 6 tháng vận hành, nhà máy Elipsport giới thiệu giàn tạ đa năng đầu tiên do Việt Nam sản xuất, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên đoàn thể thao Thế giới (Olympic). Tiếp đó, các thiết bị luyện tập "Made in Việt Nam" ra đời với giá thành rẻ, chất lượng tốt là niềm tự hào của Elipsport, phần nào khẳng định sức mạnh, trí tuệ và tư duy của người Việt không thua kém quốc gia nào.
Ngoài ra, đơn vị còn hợp tác sản xuất với các đối tác nước ngoài, mang đến cho người tiêu dùng Việt loạt máy chạy bộ, ghế massage, xe đạp tập... Tuy nhiên, tập đoàn gặp không ít khó khăn, thách thức khi rót 38 triệu USD xây dựng nhà máy, đầu tư khoa học. CEO Mạnh Trường luôn cân nhắc, dành một phần ngân sách tạo môi trường lành mạnh để phát triển nhân tài, nghiên cứu kỹ thuật.
Tham vọng làm chủ bầu trời
Từ hệ thống showroom nhỏ lẻ, hiện Elip trở thành tập đoàn sản xuất, kinh doanh đa ngành, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: sản xuất máy công cụ, nhà xưởng; sản xuất lắp ráp nhà máy - nhà xưởng - tiền chế; sản xuất cơ khí trong xây dựng trung tâm thương mại, căn hộ; chế tạo động cơ, hộp số, máy móc công nghiệp; chế tạo thiết bị luyện tập thi đấu, máy móc công nghiệp nặng...

Trung tâm nghiên cứu công nghiệp không gian Elipspace.
Năm 2021, tập đoàn kỳ vọng sẽ đưa các thiết bị bay do Elip sản xuất vào thử nghiệm, tái khởi động nhiều dự án sản xuất linh kiện hàng không - vũ trụ.
"Tôi tin một ngày nào đó Việt Nam sẽ sản xuất được thiết bị bay để tiến đến những vì sao xa xôi. Nếu không có khát vọng, kiên định, nghĩ mới, làm khác, chúng ta sẽ thua thiệt các nước tiên tiến. Trên bước đường chinh phục những kỳ tích mới, sự ủng hộ của dân tộc sẽ tiếp sức sức mạnh để tập đoàn bứt phá, tăng tốc", CEO Lê Mạnh Trường nói thêm.
Vạn Phát (ảnh: Elip)