![]() |
Kênh CNN là một ưu thế của MMDS. |
HCATV (của Công ty dịch vụ Phát thanh Truyền hình Hà Nội - BTS) hoạt động theo nguyên tắc: Kênh truyền hình phát ra từ các điểm trong nước và nước ngoài được thu lại, rồi điều chế thông qua phòng máy trung tâm, sau đó được ghép kênh và chuyển đổi từ tín hiệu điện sang tín hiệu quang và thông qua mạng cáp quang cung cấp đến từng cụm dân cư. Từ các điểm dân cư, tín hiệu quang được chuyển đổi thành tín hiệu điện qua bộ khuyếch đại cao tần và các bộ chia để đưa tín hiệu truyền hình đến từng nhà. Kinh phí lắp đặt trọn gói một đầu thu là 580.000 đồng. Các gia đình có nhu cầu lắp đặt từ 2 đầu thu trở lên thì mức phí lắp đặt trọn gói cho đầu thu thứ hai sẽ được giảm 50%, đầu thu thứ ba thêm 10.000 đồng, đầu thu thứ tư trở đi được lắp đặt miễn phí. Cước thuê bao là 30.000 đồng/tháng/đầu thu.
Về nội dung, các kênh phát trên HCATV gồm VTV1, VTV2, VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam; kênh tổng hợp của đài truyền hình Hà Nội sản xuất riêng cho HCATV, 3 kênh trong nước của Đài truyền hình Hải Phòng, TP HCM và Huế. 7 kênh nước ngoài bao gồm: Cartoon Network, kênh tổng hợp của Nga OPT1, Discovery, kênh thể thao văn hóa ESPN, MTV, kênh tổng hợp của Trung Quốc CCTV4, kênh tổng hợp của Pháp TV5. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều khách hàng quan tâm đến HCATV nhưng khi biết chương trình không có kênh tin tức bằng tiếng Anh CNN và kênh phim truyện StarMovie, họ đành tặc lưỡi bỏ qua. Nhóm này hầu hết là những người biết tiếng Anh, các công ty, khách sạn....
Trao đổi với VnExpress, ông Lê Đình Cường, Giám đốc BTS, cho biết: "Năm 2002, BTS chỉ có thể lắp đặt cho 3.000 thuê bao. Trong khi đó, từ ngày 19/4 đến nay, đã có 2.500 đơn đăng ký. Chúng tôi sẽ ưu tiên lắp trước ở những khu vực có nhiều người đặt". Như vậy, khách hàng tại những nơi có ít người đăng ký sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi mà không biết bao giờ mới đến lượt mình. Lý do ông Cường đưa ra là đầu tư cho đường cáp quang rất tốn kém. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, công ty không còn cách nào khác.
Một hạn chế khác của HCATV là theo yêu cầu của Bộ Văn hóa Thông tin, các kênh truyền hình nước ngoài sẽ được biên dịch biên tập nhanh để phù hợp với trình độ văn hóa và ngoại ngữ của người dân. Vấn đề đặt ra là BTS sẽ biên tập thế nào trong khoảng thời gian cực ngắn để vừa đảm bảo tính kịp thời vừa kiểm duyệt được nội dung thông tin. Giải pháp mà BTS đưa ra là thông tin phát trên HCATV sẽ bị chậm vài giây. Tuy nhiên, ông Cường cũng thừa nhận việc này rất khó vì thời gian quá ngắn, nhân viên lại ít, làm sao kiểm soát nổi tất cả các chương trình?
Về phía Hãng Truyền hình cáp Việt Nam, Phòng Kinh doanh của hãng khẳng định: “Trong thời gian này, MMDS không có chương trình khuyến mãi nào. Chúng tôi có những lợi thế riêng và không coi BTS là đối thủ”.
Nhưng thực tế, Hãng Truyền hình Cáp Việt Nam cũng đang triển khai cung cấp dịch vụ truyền hình nhiều kênh tới các cụm dân cư bằng mạng cáp hữu tuyến cục bộ với 6 kênh trong nước và 8 kênh nước ngoài. Giá cả của dịch vụ này xem chừng còn hấp dẫn hơn HCATV. Phí lắp đặt 580.000; 100.000 và 70.000 đồng các đầu thu cho 1 hộ, trong đó giá thuê bao 30.000 đồng/tháng cho tivi thứ nhất và từ tivi thứ hai trở đi chỉ thu thêm 5.000 đồng/tivi/tháng. Tuy nhiên, do BTS có thể sử dụng một phần hệ thống cáp quang của Bưu điện Hà Nội để truyền tín hiệu nên sản phẩm HCATV của họ có thể vươn tới nhiều khu vực hơn so với truyền hình cáp hữu tuyến của Hãng Truyền hình Cáp Việt Nam.
Phong Lan - Minh Châu