Giới chức thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, hôm 26/10 cho biết Worldy Armand, 39 tuổi, bị bắt vài giờ sau khi anh ta phóng hỏa một hòm phiếu bên ngoài Thư viện Công cộng Boston một ngày trước đó.
Các sĩ quan thuộc đơn vị kiểm soát tội phạm ma túy khi ấy đang tuần tra thì phát hiện ra Armand và nhận thấy anh ta hoàn toàn trùng khớp với mô tả về nghi phạm đốt hòm phiếu mà giới chức đang tìm kiếm.
Theo cảnh sát Boston, Armand phải đối mặt với cáo buộc cố ý phóng hỏa. Hiện chưa rõ liệu người đàn ông này có mời luật sư hay không. Công tố viên Rachael Rollins cho biết dường như Armand bị "rối loạn thần kinh" và cô tin rằng anh ta không có ý định "chống lại nền dân chủ".
Worldy Armand xuất hiện gần thùng phiếu bị đốt ở Boston, Massachusetts, hôm 25/10. Ảnh: CBS Local.
Quan chức phụ trách bầu cử bang Massachusetts sau đó đã chỉ đạo giới chức địa phương tăng cường an ninh tại các hòm phiếu, bố trí thêm nhân viên và giám sát bằng camera.
Lãnh đạo bang William Galvin cũng khuyên nên nâng cao cảnh giác với các hòm phiếu vào đêm 31/10, tức đêm Halloween. "Chúng tôi lo ngại rằng trong khoảng thời gian đó, đặc biệt là sau khi trời tối, các hòm phiếu có thể là đối tượng của những kẻ chơi khăm hoặc những người khác", Galvin nói.
FBI trước đó đã thông báo mở cuộc điều tra "hành vi tấn công có chủ đích" sau khi hòm phiếu chứa hơn 120 phiếu bầu ở Boston bị phóng hỏa. 35 phiếu bầu trong hòm phiếu này đã bị hủy hoại sau vụ cháy.
Thị trưởng Boston Marty Walsh gọi việc đốt hòm phiếu là "sự ô nhục đối với nền dân chủ, sự thiếu tôn trọng đối với những cử tri đang thực hiện nghĩa vụ công dân của họ và cũng là một tội ác".
Một người đàn ông đi qua hòm phiếu đặt trên vỉa hè ở thành phố Boston hôm 26/10. Ảnh: AP.
Đây là vụ cháy hòm phiếu thứ hai được báo cáo tại Mỹ tháng này. Giới chức Mỹ tuần trước cho biết một hòm phiếu ở Los Angeles cũng bị phóng hỏa. Người phát ngôn của FBI Boston từ chối bình luận về việc hai vụ cháy hòm phiếu có liên quan tới nhau hay không.
Theo Dự án Bầu cử Mỹ, tính tới ngày 26/10, 61,3 triệu người Mỹ đã đi bầu cử sớm, chiếm gần một nửa tổng số phiếu bầu năm 2016, dù ngày bầu cử 3/11 vẫn còn hơn một tuần.
Ngọc Ánh (Theo AP)
