Ngày 5/7, báo cáo công tác tuyển sinh năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, số thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 thường hơn 74.900 em, lớp chuyên và tích hợp hơn 7.000 em. Theo đó 16.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập.
Độc giả Hiệp sĩ đường hẻm đưa ra bình luận: Đây là điểm yếu của ngành giáo dục, cấp THCS là có thể hướng đến đến môn chuyên, ngành nghề, năng khiếu của trẻ rồi. THPT là kiến thức nâng cao để hướng học đại học, cao đẳng và cao hơn. Nếu có định hướng giáo dục như vậy đỡ phải áp lực hệ thống lẫn người dân và con em.
Rớt THPT hoặc ĐH đều có hướng học hệ khác, bổ túc, nghề chuyên môn, và vẫn cung cấp lao động có tay nghề và hưởng lương tốt. Cứ tập trung tư duy là phải hướng đến đại học, cao học bất chấp thì lượng lao động có tay nghề ở đâu ra?
Độc giả gamedohoa: Học lực chỉ cần trung bình khá đã có thể vào công lập rồi, chỉ là tầm học lực đấy thì không có nhiều sự lựa chọn trường thuận tiện đi lại hoặc trường tốt. Nhiều bạn than thở học tư thực tốn kém nhưng không nghĩ nếu con bạn học khá, giỏi thì đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh nhẹ nhàng thậm thí được chọn trường thuận tiện hợp với các em để mà vào.
Trước nhiều ý kiến cho rằng không đủ trường lớp để tất cả học sinh có thể học lớp công lập, độc giả Dung Ngo giải thích:
Thứ nhất: Chuyện số lượng học sinh ở các năm là không giống nhau, việc nhồi nhét học sinh thì chất lượng giáo dục giảm. Còn mở trường mở lớp tràn lan thì đến lúc thừa trường, thừa giáo viên thì lại lãng phí ngân sách.
Thứ hai: Cấp trung học phổ thông là cấp nên có sự phân hóa về học sinh (thông qua các bài thi về tuyển sinh). Còn đối với lượng học sinh không đỗ, nếu muốn tiếp tục học thì chọn trường tư thục, còn đối với gia đình không đủ khả năng thì nên cân nhắc lựa chọn các trường nghề có bồi dưỡng văn hóa vào ban đêm. Cơ hội của học sinh vẫn là đầy đủ, hơn nữa học sinh có nền tảng thực dụng hơn để có thể tự lập sau khi tốt nghiệp.
Ở một thời kỳ thừa thầy thiếu thợ như hiện nay thì có kỹ năng nghề tốt đảm bảo hơn cho việc được tuyển dụng, hơn là cầm một tấm bằng đại học làng với những kiến thức đầy rẫy lỗ hổng và không thể ứng dụng.
Xã hội cần cả công nhân lao động cũng giống như cần bác sĩ, kỹ sư vậy. Việc phân hóa năng lực để đáp ứng nhu cầu xã hội là lẽ tự nhiên. Và nó diễn ra ở khối THPT cũng là phù hợp.
Độc giả nguyen thanh: Tôi cũng muốn có đủ trường lớp để các cháu được đi học đầy đủ nhưng như thế thì sẽ tạo ra sự ỷ lại, các cháu sẽ lười học, không có cố gắng. Một cuộc thi sẽ giúp các cháu cạnh tranh với nhau, tạo động lực học tập để biết được nhiều kiến thức hơn, giúp vững bước cho kỳ thi THPT sau này. Nhưng tôi cũng nghĩ chỉ nên thi vừa sức các cháu thôi, đừng làm căng quá vì các cháu còn nhỏ tuổi.
Độc giả Quocvuong cho rằng học nghề là một chọn lựa tốt cho những học sinh rớt lớp 10 công lập: Tôi có nhiều học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề. Sau khi tốt nghiệp các em được nhận vào các công ty. Lương một tháng bằng 3 lương thầy và quan trọng các em rất trưởng thành.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Hữu Nghị tổng hợp