Xinhua ngày 31/10 đưa tin thi hài cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã được chuyển từ Thượng Hải tới Bắc Kinh trên chuyến bay đặc biệt vào ngày ông qua đời. Ông Lý Khắc Cường qua đời hôm 27/10 do lên cơn đau tim tại Thượng Hải, thọ 68 tuổi.
Thi hài ông Lý Khắc Cường sẽ được hỏa táng tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 2/11. Trong ngày này, Trung Quốc sẽ treo cờ rủ để tưởng niệm cựu thủ tướng tại quảng trường Thiên An Môn, Đại lễ đường Nhân dân, Bộ Ngoại giao cũng như các trụ sở của chính quyền địa phương cùng các cơ quan đại diện ngoại giao.
Ông Lý Khắc Cường tại Côn Minh, Trung Quốc tháng 5/2022. Ảnh: Xinhua
Nghi thức để tang ông Lý Khắc Cường tương đồng với cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, người qua đời ở tuổi 90 vào năm 2019, theo SCMP.
Xinhua tuần trước viết rằng sự ra đi của ông Lý Khắc Cường là mất mát to lớn với Trung Quốc và kêu gọi nhân dân "biến đau thương thành sức mạnh", noi gương những phẩm chất tốt đẹp của ông.
Ông Lý Khắc Cường qua đời hơn 7 tháng sau khi mãn nhiệm chức thủ tướng Trung Quốc. Ông để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hai nhiệm kỳ làm thủ tướng giai đoạn 3/2013-3/2023, nỗ lực cải cách và dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt qua giai đoạn khó khăn, khi nợ công ngày càng tăng, căng thẳng thương mại với Mỹ và đại dịch Covid-19 bùng phát. Cựu thủ tướng Lý Khắc Cường cũng liên tục thúc đẩy kinh tế tư nhân, đầu tư nước ngoài và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
Ngọc Ánh (Theo Reuters/SCMP)