Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc vừa công bố trong quý III, nước này tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này khớp với dự đoán của các chuyên gia trong khảo sát tại Bloomberg và mạnh hơn mức tăng 7,5% quý trước. Sản xuất công nghiệp tháng 9 cũng tăng 10,2% và doanh số bán lẻ lên 13,3%.
Những số liệu này đã cho thấy hiệu quả gói kích thích do Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra hồi tháng 7, trong đó có tăng chi cho đường sắt và giảm thuế, để hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuần trước, ông cũng tuyên bố tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm đã vượt 7,5%. Thủ tướng Trung Quốc cũng nhận xét nước này vẫn đang phục hồi và sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm nay.
GDP Trung Quốc đã tăng mạnh trong quý III. Ảnh: Bloomberg
Sau thông tin trên, chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng thêm 0,2% sáng nay. Trong khi đó, Shanghai Composite lên 0,1%. Đồng NDT cũng tiếp tục tăng giá so với USD.
Sự hồi phục của Trung Quốc đang là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Thế giới những ngày qua đều lo ngại Mỹ giảm kích thích và cuộc chiến của các nhà làm luật khiến nước này bị đẩy đến bờ vực vỡ nợ. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đầu tháng này cũng giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu khi dòng vốn nóng rút ra đang làm suy yếu các nền kinh tế mới nổi.
Zhu Haibin – kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc tại JPMorgan cho biết: "Trung Quốc rõ ràng có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm nay". Tuy nhiên, tốc độ này sẽ không kéo dài lâu do thị trường các nước mới nổi vẫn tương đối yếu, NDT mạnh lên và đầu tư vào sản xuất suy giảm. "Chúng tôi cho rằng quý IV sẽ vẫn tăng trưởng, nhưng chỉ nhích lên rất nhẹ thôi", ông nhận định.
Thùy Linh