Trung Quốc đã tăng trưởng chậm 9 trong 10 quý gần đây khi Chính phủ nước này chấp nhận hãm phanh nền kinh tế để cải tổ. Tuy vậy, nước này cũng đã phải thực hiện các biện pháp tinh chỉnh trong nhiều tuần qua để tránh tình trạng trượt giảm quá đà.
Chính phủ Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ miễn thuế giá trị gia tăng và một số thuế khác cho hơn 6 triệu doanh nghiệp nhỏ với doanh thu hàng tháng dưới 20.000 NDT (3.300 USD). Tổng cộng, các công ty này đang tạo việc làm cho hàng chục nghìn người.
Ngay sau đó, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ cho các hãng xuất khẩu. Cụ thể, Chính phủ sẽ đơn giản hóa thủ tục hải quan, giảm bớt một số chi phí hành chính và đưa thuế xuất khẩu về 0% với lĩnh vực dịch vụ. Trung Quốc cũng giảm lãi suất các khoản vay với các hãng xuất khẩu và cam kết "giữ ổn định đồng NDT ở mức cân bằng".
Bắc Kinh cho biết: "Kinh tế Trung Quốc vẫn đang hoạt động trong giới hạn cho phép. Chúng ta phải nhìn nhận hiện tại và tương lai để cải tổ đóng vai trò tích cực trong bình ổn tăng trưởng". Trung Quốc cũng nhấn mạnh sẽ đa dạng hóa các kênh huy động vốn để xây đường sắt, đặc biệt là các tuyến tại phía Tây và những vùng nghèo.
Vốn ban đầu sẽ do Chính phủ rót xuống, nhưng họ cũng sẽ cố gắng huy động đóng góp từ các nhà đầu tư cá nhân. Trung Quốc cũng sẽ cải tiến việc phát hành trái phiếu để hỗ trợ xây dựng đường sắt.
Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi sẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm đúng hạn theo kế hoạch 5 năm lần thứ 12, và đẩy tiến độ ở mức hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng". Trước đó, cơ quan điều tiết ngoại hối nước này cũng tuyên bố sẽ đơn giản hóa quy định ngoại hối cho ngành dịch vụ.
Thùy Linh (theo Reuters)