Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua cho biết quyết định bãi nhiệm 9 tướng tại quốc hội được công bố sau cuộc họp Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng không tiết lộ nguyên nhân.
9 tướng gồm Trương Chấn Trung đại diện cho Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Trương Dục Lâm và Nhiêu Văn Mẫu thuộc Cục Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Cúc Tân Xuân thuộc hải quân, Đinh Lai Hàng thuộc không quân, cùng các tướng Lữ Hoành, Lý Ngọc Siêu, Lý Truyện Quảng và Chu Á Ninh thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược.
Tất cả đều giữ chức đại biểu được chỉ định, không trải qua bầu cử tại địa phương, và đang nắm giữ vị trí tại một số ủy ban quốc hội Trung Quốc.
Các đại biểu quốc hội Trung Quốc họp tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hồi tháng 3. Ảnh: Xinhua
Thông báo được đưa ra cùng ngày quốc hội Trung Quốc bầu thượng tướng Đổng Quân làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế cho người tiền nhiệm là Lý Thượng Phúc.
Tướng Lý Thượng Phúc bị miễn nhiệm chức vụ hồi tháng 10 nhưng không rõ nguyên nhân. Cục Phát triển Trang bị, nơi ông Lý từng phụ trách, trước đó cho biết đang điều tra các hoạt động vi phạm kỷ luật, điều lệnh trong mua sắm thiết bị và mời thầu, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp các thông tin về những hành động "không phù hợp" từ tháng 10/2017.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ năm 2012 đã chỉ đạo thực hiện chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, đặc biệt đối với quân đội Trung Quốc, trừng phạt một số chỉ huy cấp cao, trong đó có cựu tổng tham mưu trưởng Phòng Phong Huy, người bị kết án tù chung thân vào năm 2019.
Các chuyên gia quân sự cho rằng những động thái như vậy là cần thiết với nỗ lực của ông Tập nhằm biến quân đội Trung Quốc thành lực lượng chiến đấu hiện đại.
Vũ Anh (Theo Xinhua, AFP, Reuters)