"Người dân Mỹ cần nhận ra rằng, việc phong toả thường xuyên không phải là con đường đúng đắn để tiến lên phía trước và có thể gây lợi bất cập hại. Các lệnh phong toả sẽ không thể ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong tương lai", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng ngày 3/8.
Trump viện dẫn Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Australia và Nhật Bản là những quốc gia đang phải trải qua "sự gia tăng đáng kể" ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, trên thực tế, tổng số ca mắc Covid-19 tại những nước này thấp hơn rất nhiều so với Mỹ.
Cụ thể, ca nhiễm Covid-19 tại Đức hiện là 212.000, với khoảng 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong khi đó, ca nhiễm mới tại Mỹ đang được làm phẳng nhưng vẫn ở mức rất cao, lên tới 60.000 ca một ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 3/8. Ảnh: AP.
Bất chấp những con số đáng báo động, Trump khẳng định dưới sự lãnh đạo của ông, nước Mỹ đang "làm rất tốt" và bác bỏ mọi chỉ trích rằng chính quyền liên bang đã thất bại trong khống chế dịch bệnh.
Mỹ đang tập trung ưu tiên cho các bang miền trung như Tennessee, Oklahoma và Missouri, nơi dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Trump trấn an người dân tại đây rằng tình hình sẽ sớm được kiểm soát.
Cũng trong ngày 3/8, Trump ký sắc lệnh mới nhằm hỗ trợ các bệnh viện và trung tâm y tế tại các vùng nông thôn đang vật lộn chống dịch bệnh, cũng như mở rộng dịch vụ y tế từ xa trên khắp cả nước. Trump, người đang rất cần phiếu từ những người ủng hộ tại các vùng nông thôn cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cho biết sắc lệnh mới sẽ đảm bảo khám bệnh từ xa trong suốt thời gian dịch bệnh sẽ được duy trì ngay cả khi tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng chấm dứt.
Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến 18,5 triệu người nhiễm và gần 700.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới, với gần 4,9 triệu ca nhiễm và gần 159.000 ca tử vong.
Khánh An (Theo Guardian)