Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu trao đổi với các phụ tá thân cận về khả năng tiếp tục tranh cử 4 năm tới, trang Axios hôm 9/11 dẫn hai nguồn thạo tin cho hay. Axios nhận định đây có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Trump đã hiểu ông là người thua cuộc trong cuộc bầu cử năm nay, dù vẫn tiếp tục cáo buộc gian lận bầu cử và tuyên bố theo đuổi nỗ lực pháp lý tới cùng.
Các thành viên đảng Cộng hòa có khả năng ra tranh cử vào năm 2024 được cho là đang lo sợ về viễn cảnh Tổng thống Trump cũng chạy đua vào năm này. Ngay cả 4 năm sau khi rời nhiệm sở, Trump vẫn có thể là ứng viên đáng gờm trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.
Không chỉ nhận được sự ủng hộ lớn trong nội bộ đảng Cộng hòa, tại cuộc bầu cử năm nay, Trump đã giành được hơn 71,4 triệu phiếu bầu phổ thông. Con số này đã phá kỷ lục về số phiếu cao nhất của cựu tổng thống Obama lập năm 2008 và được cựu tổng thống George W. Bush khen ngợi là "thành tựu chính trị phi thường".
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham hôm 9/11 cho biết Trump nên tái tranh cử vào năm 2024 nếu các cuộc chiến pháp lý không giúp ông "lật ngược tình thế" trong cuộc bầu cử năm nay. "Tôi sẽ khuyến khích ngài ấy suy nghĩ về điều đó", Graham nói.
Nhiều đồng minh khác của Trump cũng mong ông tái tranh cử vào năm 2024. Cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết ông "hoàn toàn kỳ vọng" Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng 4 năm sau.
Hiện các quan chức trong chiến dịch tái tranh cử của Trump và Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin.
Bất chấp truyền thông Mỹ đồng loạt xướng tên Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, Trump vẫn tuyên bố không chấp nhận kết quả này, cũng không nhận thua trước đối thủ. Bên cạnh việc khởi kiện, Tổng thống Mỹ cũng lên kế hoạch tổ chức các cuộc vận động quy mô lớn để chống "gian lận bầu cử".
Ngọc Ánh (Theo Hill/Axios)