"Ebisawa bị cáo buộc âm mưu bán vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí và ma túy từ Myanmar để lấy tiền mua vũ khí cho một nhóm phiến quân nước này. Không thể tưởng tượng được hậu quả nếu bị cáo thực hiện thành công thương vụ", trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Matthew Olsen ngày 21/2 dẫn cáo trạng từ tòa án Manhattan.
Theo cáo trạng, Takeshi Ebisawa, 60 tuổi, trùm tội phạm băng đảng yakuza Nhật Bản, năm 2020 khoe với một đặc vụ chìm của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) ở Thái Lan rằng ông ta có thể tiếp cận với lượng lớn vật liệu hạt nhân. Đặc vụ này đóng giả là một lái súng có liên hệ với tướng Iran.
Ebisawa cùng đồng phạm còn gửi hai túi bột màu vàng cho đặc vụ DEA, đề nghị bán 50 tấn uranium và thorium với giá 6,85 triệu USD.
Giới chức Thái Lan sau đó chuyển các túi bột cho Mỹ. Phòng thí nghiệm Mỹ xác nhận mẫu vật này chứa uranium và plutonium cấp độ vũ khí. Đồng phạm người Thái của Ebisawa khai người đàn ông này có hơn hai tấn thorium-232 và hơn 100 kg bột uranium cô đặc.
Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Ebisawa là ông trùm một tập đoàn yakuza xuyên quốc gia, chuyên buôn bán ma túy, vũ khí quy mô lớn ở Sri Lanka, Thái Lan và Mỹ.
Ebisawa bị giới chức Mỹ bắt hồi tháng 4/2022, do âm mưu đàm phán mua súng, rocket, tên lửa phòng không vác vai, để chuyển cho phiến quân Myanmar và Sri Lanka, nhằm đổi lấy heroin và ma túy đá. Ma túy được lên kế hoạch bán trên đường phố New York, còn vũ khí được tuồn tới các phe phái ở những nơi bất ổn.
Ebisawa và đồng phạm sẽ hầu tòa hôm nay, cả hai đối mặt bản án chung thân nếu bị kết tội.
Đức Trung (Theo AFP, BBC)