Tro cốt danh ca Mai Diễm Phương bị đánh cắp
Tro cốt danh ca Hong Kong Mai Diễm Phương ở Bảo Liên Thiền Tự biến mất, người thân của cô nói không biết sự việc.
Theo Ifeng ngày 11/10, sự việc do hội fan của ca sĩ phát hiện hồi tháng 7 và báo ban quản lý Bảo Liên Thiền Tự tại Đại Nhĩ Sơn, Hong Kong cùng cơ quan chức năng. Nhóm fan kêu gọi mọi người cung cấp thông tin, phối hợp cảnh sát làm rõ vụ án.
Cảnh sát cho biết tiếp nhận thông tin ba tháng qua, hiện chưa phát hiện tung tích, cũng chưa có nghi phạm bị bắt. Giới chức tiếp tục làm việc với những bên liên quan điều tra tung tích tro cốt.
Ca sĩ kiêm diễn viên Mai Diễm Phương. Ảnh: HK01
Theo St Headline, cửa vào và bên trong tòa tháp giữ tro cốt ở Bảo Liên Thiền Tự đều có camera theo dõi, hộc của Mai Diễm Phương không in danh tính thật bên ngoài. Một nhà sư của chùa nói nhìn bề ngoài, ngăn hộc bình thường, không có dấu hiệu lạ. Hồi tháng 7, fan tới viếng danh ca, mở ra mới biết bên trong không đựng tro cốt. Ban quản lý và cảnh sát xác nhận những hộc khác trong tháp không bị trộm.
Ông Mai Khởi Minh, anh của Mai Diễm Phương, nói không hay biết sự việc, kinh ngạc khi được báo tin. Cảnh sát cũng "chưa từng liên lạc" ông để đề nghị hợp tác điều tra. Ba tháng qua, gia đình cũng không nhận bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi tống tiền nào.
Một số người nghi ngờ Mai Khởi Minh liên quan vụ trộm, ông nói: "Tôi làm thế làm gì, đó là em gái tôi".
Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh trong "Yên chi khâu". Video: Bilibili
Mai Diễm Phương sinh năm 1963, từng gặt hái nhiều thành tựu và được khán giả gọi là "Con gái của Hong Kong". Trong mảng điện ảnh, nghệ sĩ lưu dấu ấn với Bán sanh duyên, Đại náo phố Bronx, Túy quyền 2, Trường học uy long 3, Tế Công, Xẩm xử quan, Bản sắc anh hùng 3, Yên chi khâu... Nghệ sĩ từng đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại hai giải lớn nhất làng phim Hoa ngữ là Kim Mã, Kim Tượng. Qua đời gần 20 năm, Mai Diễm Phương vẫn được nhiều đồng nghiệp, khán giả nhớ tới nhờ những tác phẩm kinh điển. Nghệ sĩ qua đời năm 2003 vì bệnh ung thư.
Từ khi nghệ sĩ qua đời năm 2003, mẹ cô - bà Đàm Mỹ Kim - và Mai Khởi Minh vướng nhiều tranh chấp tài sản. Trong di chúc, Mai Diễm Phương ghi tài sản của cô dành để thành lập quỹ từ thiện, quỹ này mỗi tháng sẽ chi trả cho bà Đàm Mỹ Kim khoản tiền 70.000 HKD. Minh tinh cũng để lại khoản tiền cho các cháu học hành.
Đàm Mỹ Kim và Mai Khởi Minh từng đệ đơn kiện đòi thừa kế phần lớn tài sản của Mai Diễm Phương. Sau nhiều lần kiện tụng, hiện mỗi tháng Đàm Mỹ Kim nhận khoản sinh hoạt phí 200.000 HKD (581 triệu đồng). Bà Đàm Mỹ Kim qua đời hồi tháng 8, thọ 102 tuổi.
Sinh thời, quan hệ giữa bà và Mai Diễm Phương không mấy hòa hợp, ca sĩ buồn lòng vì mẹ đổ tiền vào cờ bạc. Mai Diễm Phương từng nói: "Bị bạn bè lừa, tôi không cảm thấy đau lòng mà chỉ trách bản thân không biết nhìn người. Nhưng đến người nhà cũng lừa dối mình, tôi vô cùng khổ tâm".
Như Anh (theo St Headline)