Trinh sát hạm Priazovye "bị lực lượng vũ trang Ukraine tập kích bất thành bằng 6 xuồng không người lái" ngày 11/6, khi đang tuần tra an ninh dọc tuyến đường ống TurkStream và Blue Stream phía nam Biển Đen. Vụ tập kích xảy ra cách thành phố Sevastopol, Crimea khoảng 300 km về phía đông nam, theo Bộ Quốc phòng Nga.
Video được công bố cùng ngày cho thấy thủy thủ tàu Priazovye điều khiển tổ hợp phòng thủ tầm cực gần AK-630 bắn nổ xuồng không người lái tiếp cận trinh sát hạm. Một trong những chiếc xuồng không người lái có dòng chữ "mèo và gấu mèo" trên thân.
Cơ quan này cho biết thủy thủ trinh sát hạm Priazovye đã phá hủy tất cả xuồng không người lái tham gia tập kích, đảm bảo an toàn cho con tàu. Trinh sát hạm Priazovye sau đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Thủy thủ Nga phá hủy xuồng không người lái áp sát trinh sát hạm Priazovye ngày 11/6. Video: BQP Nga
Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong thời gian xảy ra vụ tấn công, một máy bay không người lái (UAV) trinh sát RQ-4B của Mỹ hiện diện ở trung tâm Biển Đen, song chưa rõ vai trò của nó. Moskva cáo buộc UAV RQ-4B từng xuất hiện trong vụ xuồng không người lái tập kích trinh sát hạm Ivan Khur hồi cuối tháng 5.
Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.
Trinh sát hạm Priazovye thuộc lớp Đề án 864 do Liên Xô chế tạo và biên chế tháng 6/1987. Tàu Priazovye và các trinh sát hạm khác thuộc Đề án 864 chuyên làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo điện tử qua loạt cảm biến, sau đó gửi tín hiệu về bờ thông qua ăng-ten vệ tinh đặt trong hai mái vòm lớn.
Tàu Priazovye có lượng giãn nước 3.470 tấn, dài 91,5 m, có thể di chuyển với vận tốc tối đa khoảng 30 km/h. Tàu có thủy thủ đoàn 146 người, được trang bị hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần AK-630 với pháo 6 nòng xoay 30 mm và hai cụm tên lửa phòng không 9K34 Strela-3.
Tuyến đường ống TurkStream cắt ngang Biển Đen, vận chuyển khí đốt từ bán đảo Taman của Nga tới thành phố Luleburgaz, Thổ Nhĩ Kỳ với công suất khoảng 31,5 tỷ m3/năm. Tuyến Blue Stream đi từ trạm Beregovaya thuộc vùng Krasnodar tới thành phố cảng Samsun, Thổ Nhĩ Kỳ với công suất 16 tỷ m3/năm.
![Tuyến đường ống TurkStream và Blue Stream. Đồ họa: Guardian](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/06/12/55631871781372677485c-ong-5992-1686546891.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=j_0l2VzfBmN9eW1jTFDeJQ)
Tuyến đường ống TurkStream và Blue Stream. Đồ họa: Guardian
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti)