Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn tuyên bố của một quan chức Bộ Ngoại giao nói rằng "Tuyên bố chung 10 quốc gia" của Mỹ và đồng minh đã cho thấy nguyên nhân khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "không thể làm tròn trách nhiệm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế".
Mỹ và 9 quốc gia tuần trước ra tuyên bố chung chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh trinh sát vào không gian. Tuyên bố chung nói rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo trong vụ phóng, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay phóng vệ tinh trinh sát là "quyền phòng vệ hợp pháp, chính đáng" của Bình Nhưỡng nhằm đối phó với "các hành động quân sự nghiêm trọng của Mỹ và đồng minh".
Người này cáo buộc các nước ký vào tuyên bố chung là "tiêu chuẩn kép" và đây là "văn kiện vô nghĩa" không có hiệu lực pháp lý quốc tế hay ảnh hưởng chính trị.

Tên lửa đẩy mang vệ tinh của Triều Tiên được phóng từ bãi phóng ở Tongchang-ri, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan ngày 21/11. Ảnh: KCNA
"Triều Tiên hoàn toàn khẳng định các quyền chủ quyền, trong đó có phóng vệ tinh, để cho thấy Mỹ và phương Tây can thiệp bất hợp pháp, liều lĩnh vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền. Tiêu chuẩn kép của họ sẽ không bao giờ có tác dụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các vụ phóng vệ tinh, đóng góp vào việc thiết lập trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng", quan chức này nêu thêm.
Quan chức Triều Tiên cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ và đồng minh sẽ phải "hoàn toàn chịu trách nhiệm" về những hậu quả phát sinh từ hành động "vi phạm chủ quyền Triều Tiên", nhưng không nêu cụ thể.
Triều Tiên thông báo phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 vào đêm 21/11. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc "lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên gây bất ổn cho khu vực".
Trong khi đó, KCNA đăng bài bình luận chỉ trích Mỹ vì cung cấp vũ khí hiện đại cho "các con rối" của mình, khiến căng thẳng gia tăng, cảnh báo dù chỉ một tia lửa nhỏ trên bán đảo Triều Tiên cũng có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân.
Huyền Lê (Theo Reuters, KCNA)