"Ngành công nghiệp tên lửa Triều Tiên đã phát triển động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới với sức đẩy lớn dành cho tên lửa đạn đạo tầm xa (IRBM). Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược quan trọng", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm nay.
Truyền thông Triều Tiên cũng công bố hình ảnh động cơ vận hành trên giá cố định, nói rằng các đợt thử nghiệm sức đẩy trên mặt đất của động cơ tầng một và tầng hai đã diễn ra thành công trong ngày 11 và 14/11.
IRBM là tên lửa đạn đạo có tầm bắn 3.000-5.500 km, nằm giữa tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Động cơ nhiên liệu rắn cho IRBM được Triều Tiên thử nghiệm trong ảnh công bố hôm nay. Ảnh: KCNA
Động cơ sử dụng nhiên liệu rắn sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội so với động cơ nhiên liệu lỏng, dù khó phát triển và chế tạo hơn nhiều.
Chúng không mất nhiều thời gian nạp nhiên liệu trước khi phóng, tăng khả năng cơ động, khó bị các hệ thống trinh sát của đối phương phát hiện và có thể triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau. Tên lửa nhiên liệu rắn cũng tốn ít thời gian, công sức bảo dưỡng và di chuyển hơn nhiên liệu lỏng.
Phát triển tên lửa đạn đạo dùng nhiên liệu rắn là một trong những mục tiêu then chốt của Bình Nhưỡng, nhằm tăng khả năng sống sót của lực lượng tên lửa chiến lược khi nổ ra xung đột. Phần lớn tên lửa đạn đạo Triều Tiên vẫn dùng động cơ nhiên liệu lỏng, nhưng nước này hồi tháng 4 đã thử thành công mẫu Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bay ước tính 15.000 km.
"Tên lửa dùng nhiên liệu rắn là vũ khí có sức hấp dẫn đặc biệt với mọi quốc gia sở hữu lực lượng tên lửa hạt nhân quy mô lớn. Chúng không cần nạp nhiên liệu trước khi phóng và có khả năng phản ứng nhanh nhạy với mọi tình huống khủng hoảng", Ankit Panda, chuyên gia từ Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Mỹ, cho hay.
Vũ Anh (Theo KCNA, Reuters)