Triều Tiên phóng một tên lửa tầm xa từ Bình Nhưỡng hoặc khu vực lân cận lúc 8h24 (6h24 giờ Hà Nội), Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết sáng nay. Tên lửa Triều Tiên bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống Đông Hải.
Đông Hải là cách Hàn Quốc gọi Biển Nhật Bản, khu vực nằm ở phía đông bán đảo Triều Tiên.
Đài NHK dẫn thông tin từ giới chức Nhật Bản cho biết vật thể Triều Tiên phóng dường như là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), đạt độ cao hơn 6.000 km và rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế nước này.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cùng ngày không đề cập vụ phóng, nhưng có bài chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik và Chủ tịch JSC Kim Myung-soo. Hai quan chức này tuần trước cảnh báo Triều Tiên đối mặt "địa ngục hủy diệt" nếu có hành động liều lĩnh, phá hoại hòa bình và kêu gọi có biện pháp đáp trả áp đảo Bình Nhưỡng.

Tên lửa Triều Tiên trong vụ phóng thử ngày 14/3. Ảnh: AFP
Vụ phóng diễn ra vài giờ sau khi Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Nhật Bản vào 22h38 ngày 17/12. Tên lửa bay khoảng 570 km rồi rơi xuống biển.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ nói vụ phóng ngày 17/12 không tạo ra mối đe dọa đến lãnh thổ nước này hay các đồng minh của Washington. Tuy nhiên, động thái cho thấy rõ "sự bất ổn mà chương trình vũ khí trái phép của Triều Tiên gây ra".
Bộ Quốc phòng Triều Tiên cùng ngày chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc lên kế hoạch tập trận chung năm 2024, trong đó bao gồm diễn tập tác chiến hạt nhân, "là tuyên bố công khai về đối đầu hạt nhân, nhằm biến việc dùng vũ khí hạt nhân nhắm vào Triều Tiên thành 'sự đã rồi'".
"Bất kỳ nỗ lực nào sử dụng lực lượng vũ trang nhắm vào Triều Tiên sẽ đối mặt phản ứng đáp trả phủ đầu và chết chóc", theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Triều Tiên.
Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng. Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ.

Triều Tiên, Hàn Quốc và khu vực lân cận. Đồ họa: CSIS
Như Tâm (Theo Yonhap, AFP)