"Chúng tôi nhắc lại một lần nữa: Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không phải là công cụ quảng cáo để được bất kỳ ai công nhận, càng không phải quân bài mặc cả để đổi lấy tiền", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết trong bản tin hôm nay.
Bản tin đề cập các bình luận gần đây của giới chức NATO và Liên minh châu Âu (EU), trong đó kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
"Lực lượng hạt nhân Triều Tiên sẽ được sử dụng một cách kiên quyết cho mục đích chiến đấu, nhằm nhanh chóng loại bỏ mọi nỗ lực của kẻ thù nhằm xâm phạm chủ quyền quốc gia, an toàn của người dân và đe dọa hòa bình thế giới", KCNA nhấn mạnh.
Truyền thông Hàn Quốc cho rằng tuyên bố của KCNA thể hiện Triều Tiên không có ý định quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa.
![Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 rời bệ phóng tháng 12/2023. Ảnh: KCNA](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/08/Trieu-Tien-1738983908-1932-1738984272.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=N3U4_ebM1_hyZ0jhgHIvIw)
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 của Triều Tiên rời bệ phóng tháng 12/2023. Ảnh: KCNA
Giới chức Triều Tiên chưa bao giờ công bố số lượng đầu đạn hạt nhân có trong biên chế.
Mỹ tháng 7/2020 cho biết Triều Tiên có khoảng 20-60 đầu đạn hạt nhân và có thể sản xuất thêm 6 đầu đạn mỗi năm. Tướng Mark Milley, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói rằng Bình Nhưỡng sở hữu năng lực hạt nhân "đủ sức gây ra mối đe dọa thực sự cho lục địa Mỹ cũng như đồng minh và đối tác của Washington trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".
Theo báo cáo hồi tháng 7/2024 của Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ, Triều Tiên có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo 70-90 đầu đạn hạt nhân và đã sản xuất khoảng 50 đầu đạn hoàn chỉnh.
Lee Sang-kyu, chuyên gia công nghệ hạt nhân ở Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, ước tính Triều Tiên đang sở hữu 80-90 đầu đạn sử dụng uranium và plutonium, nhận định con số này có thể tăng lên 166 vào năm 2030.
Trong chuyến thăm một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân hôm 29/1, lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh Triều Tiên đang đối mặt "tình hình an ninh bất ổn nhất thế giới" bởi cuộc đối đầu kéo dài với "những quốc gia thù địch hung hăng nhất", cho rằng Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/2 gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ở Nhà Trắng, trong đó hai lãnh đạo cam kết sẽ đảm bảo Triều Tiên phải chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Động thái này đi ngược lại dự đoán cho rằng Tổng thống Mỹ có thể chỉ tìm cách khiến Triều Tiên cắt giảm vũ khí, thay vì theo đuổi chính sách phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Dự đoán xuất hiện sau khi ông Trump khẳng định Triều Tiên là "cường quốc hạt nhân" trong bài phát biểu nhậm chức hôm 20/1.
Phạm Giang (Theo Reuters, KCNA, Korea Herald)