Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay công bố hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao thị sát nhiều loại khí tài mới do nước này tự chế tạo, trong đó có máy bay không người lái (UAV) trinh sát chiến lược và tự sát, cũng như máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không.
Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đăng ảnh về máy bay cảnh báo sớm, dù nó đã xuất hiện trong ảnh vệ tinh thương mại của Mỹ từ nhiều tháng trước. Hình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un lên máy bay trước khi nó cất cánh, cùng một số khoang tác chiến trong thân phi cơ.

Lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên lên máy bay cảnh báo sớm trong ảnh công bố ngày 27/3. Ảnh: KCNA
"Ảnh chụp bên ngoài cho thấy máy bay cảnh báo sớm của Triều Tiên có hình dáng cơ bản giống dòng A-50 Nga và KJ-2000 Trung Quốc", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận xét.
Đĩa radar của máy bay là loại cố định, giống thiết kế của KJ-2000, không phải loại xoay vòng như phi cơ Nga và Mỹ. Màu sơn cho thấy đĩa radar trên máy bay Triều Tiên có thể được trang bị 3 cụm radar mảng pha để bảo đảm khả năng bao quát toàn bộ khu vực 360 độ xung quanh.
Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không được mệnh danh là "mắt thần" nhờ khả năng giám sát vùng trời rộng lớn, có khả năng phát hiện được những mục tiêu thường ẩn mình trước radar mặt đất.
Giới chuyên gia quân sự đánh giá máy bay cảnh báo sớm là sự bổ sung hợp lý cho quân đội Triều Tiên. Chúng có thể giúp phát hiện tên lửa hành trình bay thấp hoặc UAV phóng từ Hàn Quốc, cũng như chuyển dữ liệu cho các đơn vị tên lửa phòng không để nâng cao hiệu quả tác chiến. Triều Tiên trước đây chưa sở hữu loại radar nào như vậy.

Lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức bên cạnh UAV Saetbyol-4 trong ảnh công bố ngày 27/3. Ảnh: KCNA
Các bức ảnh được KCNA công bố còn cho thấy ông Kim Jong-un cùng các quan chức đứng gần UAV trinh sát chiến lược Saetbyol-4 (Sao Mai 4). Triều Tiên ra mắt mẫu UAV này từ tháng 7/2023, song chưa công bố thông số kỹ thuật.
Saetbyol-4 được giới chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá là bản sao gần như y nguyên của dòng RQ-4 Global Hawk do Mỹ phát triển.
"Hình dáng và kích thước cho thấy Saetbyol-4 được thiết kế để hoạt động ở độ cao lớn và xa đài điều khiển. Chưa rõ thông số thực sự của mẫu UAV này, trong khi dòng RQ-4A của Mỹ có thể vận hành liên tục trong hơn 30 giờ và tầm bay gần 23.000 km", chuyên gia quân sự Mỹ Tyler Rogoway nhận xét.
Ông Kim Jong-un còn theo dõi UAV tự sát tập kích các mục tiêu giả định tại thao trường không được tiết lộ. Lãnh đạo Triều Tiên đánh giá phi cơ trinh sát và UAV tự sát, được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có hiệu quả về mặt quân sự và mang giá trị chiến lược.

UAV tự sát của Triều Tiên lao vào mục tiêu giả định trong ảnh công bố ngày 27/3. Ảnh: KCNA
Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng là lĩnh vực thiết bị không người lái và AI, cho rằng quân đội Triều Tiên cần xây dựng kế hoạch phù hợp để thúc đẩy sử dụng UAV thông minh phù hợp với chiến trường hiện đại, trong đó phương tiện bay không người lái đóng vai trò chính.
Nguyễn Tiến (Theo KCNA, Reuters, War Zone)