Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa đầu tiên được phóng từ khu vực Sunan gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào lúc 6h. Tên lửa thứ hai và thứ ba được phóng sau đó lần lượt vào 6h37 và 6h42.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ thử ICBM thứ hai mà Triều Tiên tiến hành kể từ tháng ba, khi lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố chấm dứt lệnh không phóng thử tên lửa tầm xa đã kéo dài 4 năm qua.
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cũng đã cảnh báo về một vụ phóng tên lửa đạn đạo "có thể xảy ra" ở Triều Tiên, đồng thời yêu cầu các tàu tránh xa những vật thể rơi trong vùng biển. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói Tokyo đang cố gắng xác nhận thông tin về vụ phóng.

Tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên rời bệ phóng ngày 24/3. Ảnh: KCNA.
Tổng thống mới của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia trong sáng nay về diễn biến mới nhất này. Ông Yoon, người tuyên thệ nhậm chức hồi đầu tháng, đã tuyên bố sẽ cứng rắn với Bình Nhưỡng sau 5 năm ngoại giao thất bại.
Vụ phóng tên lửa ngày 25/5 diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm châu Á tới Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi ở Hàn Quốc, ông Biden đã tham gia các cuộc đàm phán cùng ông Yoon, trong đó thảo luận về việc mở rộng các cuộc tập trận chung nhằm đối phó với Triều Tiên.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tháng tuyên bố sẽ tăng tốc độ phát triển kho vũ khí hạt nhân trong bối cảnh đàm phán với Mỹ đình trệ. "Lực lượng hạt nhân Triều Tiên phải luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt và thể hiện năng lực răn đe vô song vào mọi thời điểm", ông nói.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm 3/5 kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo An nhóm họp và bỏ phiếu để siết trừng phạt đối với Triều Tiên do các vụ thử nghiệm vũ khí gần đây. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc ra dấu hiệu phản đối tăng cường trừng phạt Triều tiên.
Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc áp trừng phạt từ năm 2006 nhằm cắt nguồn tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn phát triển và nhiều lần thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo cùng vũ khí hạt nhân. Lần gần nhất Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) là vào ngày 24/3 với mẫu Hwasong-17 có kích thước cực lớn.
Vũ Hoàng (Theo AFP)