Táo bón kéo dài, hình thành khối phân khô và cứng khiến trẻ khó khăn đi đại tiện, ăn cũng nhanh no, lâu dần gây kém hấp thu, biếng ăn.
Con trai tôi 3 tuổi rưỡi, đại tiện hay ra một chút máu. Tôi đã điều chỉnh chế độ ăn uống, cho cháu ăn nhiều rau.
Bé nhà tôi năm nay mới 4 tuổi mà đã thường xuyên bị táo bón. Một tháng, cháu bị táo bón đến 2-3 lần, nhìn con nhăn nhó vì đau đớn, vợ chồng tôi thắt lòng lại. Tôi phải làm sao để giúp con thoát khỏi tình cảnh đó? (Vương Linh, Cần Thơ)
Con gái tôi 22 tháng tuổi, được 12,5kg. Bé uống nước, ăn rau nhiều, một chén cháo bao gồm 1 muỗng thịt/cá và 30g rau xanh. Tuy vậy bé vẫn táo bón, mỗi lần đi cầu rất khó khăn, hay kêu đau và không chịu rặn.
Con gái tôi 2,5 tháng, 10 ngày mới đi đại tiện, mỗi lần đi toàn phải dùng thuốc thụt hậu môn.
Con trai tôi được gần 5 tháng, bú sữa mẹ hoàn toàn. Lúc mới sinh cháu đi ngoài nhiều lần trong ngày. Từ tháng thứ 3 trở đi có đợt 5 ngày, 7 ngày hay 10 ngày cháu mới đi một lần.
Con em được hơn 4 tháng bị táo bón quá. Khi được một tháng, cháu bị viêm phế quản phổi nên phải điều trị kháng sinh hơn tháng.