Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã đề nghị tòa án các cấp góp ý kiến lựa chọn mẫu phác thảo tượng vua Lý Thái Tông để đặt tại trụ sở cơ quan này. Nhiều độc giả bày tỏ ý kiến xung quanh vấn đề này:
Nên làm lâu rồi mới đúng, dân ta phải biết sử ta mà vấn đề về pháp luật và công lý ít người biết về vua Lý Thái Tông, nên thống nhất và làm thật sớm. Nhưng quy mô thì nên vừa phải thôi.
Việt Nam là một phần của thế giới. Công lý là mục đích chung của toàn nhân loại. Vì vậy Việt Nam nên chọn biểu tượng phải mang tính phổ quát mới thuyết phục mọi người dù ở trong nước hay quốc tế.
Tiết kiệm một chút là làm được bức tượng chứ có gì đâu mà lúc nào cũng kêu lãng phí. Mục đích tuyên truyền và văn hoá của bức tượng tôi thấy rất tốt.
Ý tưởng khá hay nhưng chắc có lẽ không phù hợp hoàn cảnh hiện tại khi kinh tế đang gặp khó khăn. Có thể xây tiết kiệm với chiều cao khiêm tốn hoặc bằng xi măng.
Vua Lý Thái Tông (1000-1054) là vị hoàng đế thứ hai của nhà Lý, trong 26 năm ông trị vì, đất nước thái bình, thịnh trị. Theo GS Lê Văn Lan, vua Lý Thái Tông là người đầu tiên làm ra bộ luật Hình thư ở Việt Nam. Vua Lý Thái Tông trở thành tấm gương bảo vệ công lý tiêu biểu nhất trong thời đại quân chủ Việt Nam, việc dựng tượng đài ông để tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn cho đất nước, ngoài ra còn hướng tới xây dựng một hình tượng lịch sử, đại diện cho hoạt động xét xử của Việt Nam, biểu tượng của công lý trong lịch sử.
Tuy nhiên một số độc giả lại cho rằng việc dựng tượng là chưa cần thiết trong thời điểm này:
Tôi chỉ mong đảm bảo công chính liêm minh khi xử án là được. Biểu tượng chỉ là bề ngoài, cái nào thể hiện được sự tượng trưng và đỡ tốn kém thì làm.
Quan trọng là sự nghiêm minh. Chứ đúc tượng tốn chi phí và không cần thiết. Khi đã nghiêm thì dù ở tòa xét xử không có tượng cũng thể hiện được uy hùng của dân tộc
Ý tưởng khá hay nhưng chắc có lẽ không phù hợp hoàn cảnh hiện tại khi kinh tế đang gặp khó khăn. Có thể xây tiết kiệm với chiều cao khiêm tốn hoặc bằng xi măng.
Luật pháp có văn bản rõ ràng, cứ đúng mà làm công minh chính trực.. còn biểu tượng thì đúng là không quá quan trọng và cơ quan luật pháp thì làm gì cũng cần đúng quy định. Trong tình hình kinh tế khó khăn thì cần thực hành tiết kiệm...
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.