Bệnh viện Quận Pszczyna, miền nam Ba Lan, ngày 2/11 ra thông cáo về cái chết của sản phụ Izabela, người qua đời hồi tháng 9, cho hay họ "chia sẻ nỗi đau" với gia đình cô, đồng thời cho biết các y bác sĩ đã làm mọi thứ để cứu cô và thai nhi nhưng bất lực.
Khi Izabela được đưa đến Bệnh viện Quận Pszczyna, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi 22 tuần trong bụng cô bị cạn nước ối, luật sư của gia đình cho hay. Tuy nhiên, họ không thực hiện quy trình phá thai do lệnh cấm được ban hành cuối năm ngoái của Ba Lan và có hiệu lực từ đầu năm nay.
Các nhà hoạt động vì quyền sinh sản cho rằng Izabela là người đầu tiên chết do luật cấm phá thai được tòa án hiến pháp Ba Lan thông qua từ tháng 10/2020. Tòa án này phán quyết rằng phá thai vì dị tật bẩm sinh là không hợp hiến.
Trước khi có quy định mới, phụ nữ Ba Lan được phá thai trong ba trường hợp: mang thai do bị hiếp dâm, tính mạng thai phụ gặp nguy hiểm hoặc thai nhi bị dị tật nghiêm trọng.
Sau khi luật cấm phá thai có hiệu lực, các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ cho biết khi gặp các trường hợp thai nhi bị dị tật nghiêm trọng, các bác sĩ Ba Lan không thể tiến hành phá thai để cứu sản phụ, mà chỉ có thể chờ thai chết lưu trong bụng mẹ.
"Kim chỉ nam duy nhất cho quá trình khám chữa bệnh là vì sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân và thai nhi. Các bác sĩ và nữ hộ sinh đã làm mọi thứ trong khả năng của họ", thông báo từ Bệnh viện Quận Pszczyna cho hay.
Bệnh viện nói thêm rằng công tố viên đang điều tra sự việc nhưng "tất cả các quyết định y tế được đưa ra đều dựa trên quy định pháp luật và quy tắc nghề nghiệp hiện hành ở Ba Lan".
Thông tin về cái chết của Izabela được công bố từ hôm 29/10 đã gây phẫn nộ trong dư luận Ba Lan. Các cuộc biểu tình đã bùng phát vào tối 1/11 ở Warsaw, Krakow và các nơi khác.
Người biểu tình cho rằng tổ chức cực đoan bảo thủ vận động hạn chế phá thai Ordo Iuris phải chịu trách nhiệm về cái chết của Izabela. Jerzy Kwaśniewski, người đứng đầu tổ chức Ordo Iuris, nói rằng mọi người không nên vội vàng kết luận về những gì đã xảy ra.
Cả Kwaśniewski và Radosław Fogiel, phát ngôn viên đảng Công lý và Pháp luật cầm quyền, đều nói rằng theo luật hiện hành, phụ nữ bị đe dọa tính mạng có quyền chấm dứt thai kỳ một cách hợp pháp. Fogiel cho biết đảng không có kế hoạch thay đổi luật cấm phá thai sau sự việc.
Huyền Lê (Theo Guardian)