Thứ tư, 29/5/2024
Thứ tư, 5/7/2023, 12:21 (GMT+7)

Trạm bơm lớn nhất Hà Nội sau 8 năm thi công

Kênh dẫn nước La Khê chậm tiến độ khiến Trạm bơm Yên Nghĩa chưa hoạt động hết công suất trong mùa mưa sắp tới, sau 8 năm khởi công.

Tháng 12/2015, Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây TP Hà Nội khởi công. Dự án đã hai lần được phê duyệt điều chỉnh vào năm 2019 và 2021, với tổng mức đầu tư gần 7.470 tỷ đồng.

Cụm công trình có hai hạng mục lớn, gồm Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; Cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút và đường giao thông hai bên bờ kênh. Tháng 1/2020, cụm công trình đầu mối đã được đưa vào vận hành, được TP Hà Nội bàn giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ quản lý.

Trạm bơm có 10 tổ máy, công suất 120 m3/s, công suất thoát lũ lớn nhất Hà Nội, có nhiệm vụ tiêu nước cho hơn 6.000 ha nông nghiệp, hỗ trợ thoát nước cho khu vực quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, Đan Phượng và một phần của quận Nam Từ Liêm. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2022.

Hiện trạm bơm chưa hoạt động do mực nước thấp, không đủ nước để vận hành hết công suất. Cao điểm mùa mưa bão cũng chỉ vận hành 3/10 tổ máy, những tổ còn lại đóng cửa. Nguyên nhân là hệ thống kênh dẫn nước La Khê đang thi công dang dở khiến dòng chảy về trạm bơm bị hạn chế.

Cách trạm bơm hơn 2 km, đoạn kênh La Khê chảy qua phường Dương Nội đang trong quá trình thi công dở.

Nguyên nhân dẫn đến việc thi công chậm tiến độ là vướng mắc giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, tính đặc thù của dự án chỉ thi công trong 6 tháng mùa khô, 6 tháng còn lại dừng thi công để phục vụ công tác phòng chống lụt bão; ảnh hưởng của Covid-19.

Hiện công trình kênh La Khê đã hoàn thành 67% khối lượng. Hạng mục còn lại gồm 2,4 km hai bờ kênh, dầm chống đáy kênh, nạo vét hoàn thiện mặt cắt kênh, làm đường giao thông hai bên bờ, trồng cây xanh và thi công đèn chiếu sáng hai bên đường.

Gần đây, đơn vị thi công tiến hành đo đạc, chôn bêtông gia cố bờ kênh, nạo vét lòng kênh để chuẩn bị cho mùa mưa lũ trước mắt.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, diện tích cần giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn quận là hơn 29 ha. Đến nay quận đã giải phóng được trên 97%, bàn giao chủ đầu tư hơn 26 ha. "Quá trình giải phóng mặt bằng cũng khó khăn do dự án triển khai qua nhiều giai đoạn", bà nói và cho biết, quận xác định đây là dự án trọng điểm của thành phố nên quyết tâm hoàn thành việc này trong năm nay.

Sau khi có mặt bằng, đơn vị thi công triển khai xây kè bêtông dọc hai bên kênh La Khê, đoạn chảy qua ngõ 230 Ỷ Lan.

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND sáng 5/7, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tiến độ dự án có chậm hơn cam kết với HĐND thành phố nhưng đến nay tất cả khó khăn đã được giải quyết. Cụ thể, 43 hộ tái định cư bằng đất và 122 hộ tái định cư bằng căn hộ đều đã có phương án giá. "Những chính sách cơ chế tốt nhất theo quy định pháp luật đã được vận dụng trong việc giải phóng mặt bằng, tái định cư, mong người dân đồng thuận ủng hộ dự án", ông nói.

Sáng 4/7, người dân cuối ngõ 230 Ỷ Lan dùng xe chặn ngang đường cản trở thi công do chưa đồng thuận với chính sách đền bù, hỗ trợ.

"Gia đình không đồng ý cho thi công bởi đã bàn giao 90 m2 đất, theo thỏa thuận chi trả 13 triệu đồng mỗi mét vuông nhưng mới chỉ nhận được 900 triệu (60%) tổng tiền đền bù", bà Nguyễn Thị Loan, 57 tuổi, số nhà 106 ngõ 230 Ỷ Lan (Dương Nội, Hà Đông) cho biết.

Toàn cảnh Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh dẫn La Khê từ trên cao.

"Công trình ngầm nổi đến tháng 9 sẽ hoàn thành. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong năm nay", Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin, cho biết để chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão, các đơn vị đã nạo vét kênh dẫn, chuẩn bị máy bơm để đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước.

Ngọc Thành - Võ Hải