Hệ thống tên miền và máy chủ gốc luôn được coi là gót chân Asin của Internet vì mạng toàn cầu có thể bị tắc nghẽn, thậm chí ngừng hoạt động hoàn toàn nếu bị công kích trong thời gian dài với quy mô lớn.
Tuy nhiên, tác hại của vụ tấn công không đáng kể. Theo công ty chuyên kiểm soát thời gian đáp ứng mạng Matrix Netsystems (Mỹ), 7 máy chủ thực sự bị tắc nghẽn thông tin nhưng công suất của toàn bộ hệ thống chỉ giảm 6%. Máy chủ gốc có dung lượng bộ nhớ 8 GB đặt tại bang California không hề bị ảnh hưởng, dù nó xử lý hơn 272 triệu yêu cầu thông tin trong 1 ngày.
Gary Milo, Chủ tịch Công ty Webscreen Technology chuyên sản xuất công nghệ chống DDOS, cho rằng sự việc không nghiêm trọng vì tin tặc đã dùng phương thức tấn công cũ đánh phá mục tiêu mới - máy chủ tên miền có khả năng xử lý lượng thông tin yêu cầu rất cao. Nếu nạn nhân là máy chủ doanh nghiệp thì hiệu quả tấn công sẽ rõ rệt hơn rất nhiều. Hoạt động của một số website lớn như eBay, Amazon, Yahoo... thỉnh thoảng cũng bị trục trặc vì các cuộc công kích DDOS.
Theo ông Milo, số vụ tấn công DDOS tăng rất nhanh và trung bình có 4.000 trường hợp được ghi nhận mỗi tuần. "Chúng có thể khởi nguồn từ rất nhiều nguyên nhân: một thiếu niên buồn chán hay một nhân viên đang bực dọc chuyện nơi công sở", ông nói.
Hiện nay, chính quyền Bush rất quan tâm đến việc truy tìm thủ phạm. Khi được hỏi về khả năng nhúng tay của bọn khủng bố, phát ngôn viên của Nhà Trắng Ari Fleischer cho biết chưa có chứng cứ về điều này. "Lịch sử chứng minh rằng nhiều vụ tấn công kiểu này bắt nguồn từ một cộng đồng hacker", ông nói.
Còn theo Peter Salus, Giám đốc thông tin của Matrix Netsystems, thì: "Tôi nghĩ rằng nếu Al Qaeda thực hiện họ sẽ chuẩn bị tốt hơn và đánh sập cả 13 máy chủ". Matrix Netsystems đã tìm kiếm dấu vết ở một số nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Mỹ và một hãng tại châu Âu, vì nghi thủ phạm lợi dụng đường truyền của họ để khai hoả.
Tên đơn vị quản lý và vị trí của 13 máy chủ gốc:
1. VeriSign Global Registry, Herndon, bang Virginia (Mỹ): 2 máy.
2. DISA, trường Đại học Nam California, Marina del Rey, California (Mỹ).
3. PSI, Herndon, Virginia (Mỹ).
4. Trường Đại học Maryland, College Park, Maryland (Mỹ).
5. Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA, Mountain View, California (Mỹ).
6. Tập đoàn phần mềm Internet, Palo Alto, California (Mỹ).
7. Bộ quốc phòng, Vienna, Virginia (Mỹ).
8. Đơn vị thí nghiệm của quân đội, Aberdeen, Maryland (Mỹ).
9. DISA, Trường đại học Nam California, Los Angeles, California (Mỹ).
10. Autonomica, Stockholm (Thuỵ Điển).
11. WIDE Project, Tokyo (Nhật Bản).
12. RIPE, London (Anh).
Minh Long (tổng hợp)