13 máy chủ này được đặt ở nhiều nước (đề phòng trường hợp bị thiên tai phá huỷ) và do các cơ quan chính phủ, trường đại học, công ty và tổ chức tư nhân của Mỹ quản lý. Trong suốt vụ đột kích kéo dài 1 giờ, 7 máy không thể điều khiển khả năng tải của hệ thống, còn 2 máy khác hoạt động thất thường, lúc được lúc không.
Hoạt động của 9 máy chủ trở lại bình thường sau khi các chuyên gia thực hiện biện pháp bảo vệ và vụ công kích đột ngột chấm dứt. Theo cơ quan quản lý Internet ICANN, người dùng không nhận thấy ảnh hưởng của sự kiện này vì nó diễn ra quá nhanh.
FBI và Nhà Trắng đang tích cực điều tra nhưng chưa phát hiện được căn nguyên của vụ tấn công. Brian O'Shaughnessy, phát ngôn viên của VeriSign (công ty quản lý 2 máy chủ ở bang Virginia) cảnh báo: "Kiểu công kích loại này sẽ tái diễn".
Minh Long (theo AP)