Cuối năm 2019, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) phát động cuộc thi thiết kế linh vật và logo cho SEA Games 31. Gần 600 tác phẩm của nhiều họa sĩ trên toàn quốc được gửi đến Ban tổ chức, ứng tuyển linh vật SEA Games 31, trong đó có mẫu thiết kế sao la.
Tại SEA Games 22 năm 2003, con trâu được lựa chọn làm linh vật vì sự gần gũi, thân thiện với đa số người dân Việt Nam. Ở kỳ SEA Games lần này, Hội đồng giám khảo muốn lựa chọn loài vật có tính biểu tượng cao, thân thiện, đẹp. Sao la đáp ứng đầy đủ tiêu chí đó. Các thành viên ban giám khảo ấn tượng với cặp sừng sao la thẳng, thuôn dài, tạo hình chữ V - biểu tượng chiến thắng và đại diện cho chữ Việt Nam.
"Ngoài vẻ đẹp thuần khiết và bí ẩn, sao la còn là biểu tượng cho tinh thần chiến thắng và đại diện cho quốc gia", bà Lê Hoàng Yến, Tổng cục phó Thể dục Thể thao, cho biết.
Câu 2: Ai là tác giả mẫu thiết kế sao la?