Cầu Nhật Tân là cầu dây văng đầu tiên của Hà Nội. Cầu Nhật Tân nối quận Tây Hồ (tại phường Phú Thượng) ở bờ nam với huyện Đông Anh (tại xã Vĩnh Ngọc) ở bờ bắc. Cầu được khởi công ngày 7/3/2009 và khánh thành ngày 4/1/2015. Công trình có kết cấu dây văng với 5 trụ tháp - tượng trưng cho 5 cửa ô Hà Nội cũng như 5 cánh hoa đào. Cầu có tổng chiều dài là 5,8 km, trong đó 1,5 km bắc qua sông. Mặt cầu rộng 43,2 m với 8 làn xe cho cả hai chiều, chia thành 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe máy, 2 làn xe buýt phân cách giữa, đường dành cho người đi bộ.
Cầu Nhật Tân là dự án hợp tác của Việt Nam với Nhật Bản. Chính vì vậy, thời gian đầu có ý kiến đặt tên cầu là "Cầu hữu nghị Việt - Nhật"; nhưng cuối cùng UBND thành phố Hà Nội quyết định đặt tên là "Cầu Nhật Tân" để lưu dấu về một vùng đất trồng hoa đào nổi tiếng ở bờ nam thuộc quận Tây Hồ.
Câu 5: Cầu Bính nằm ở tỉnh nào?

Ảnh: Hà Thành.