Cầu Bính là cây cầu bắc qua sông Cấm nối trung tâm thành phố Hải Phòng (tại quận Hồng Bàng) với huyện Thủy Nguyên và đi ra tỉnh Quảng Ninh. Cầu được khởi công ngày 1/9/2002 và khánh thành ngày 13/5/2005. Cầu Bính là cầu có kết cấu dây văng với 2 trụ tháp.

Cầu có chiều dài 1.280 m, rộng 22,5 m, cho bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, chiều cao thông thuyền 25 m cho phép tàu 3.000 tấn qua lại; hai trụ tháp cầu làm bằng bê tông cốt thép có chiều cao tới 101,6 m.
Cầu Bính hình thành góp phần giảm tải gánh nặng của phà Bính cũ và phát triển đô thị Hải Phòng về phía bắc sông Cấm, cũng như kết nối với tỉnh Quảng Ninh. Đây là một dự án phía Nhật Bản hỗ trợ vốn đầu tư và đảm nhiệm cả việc thiết kế, thi công.
Câu 6: Trong các cây cầu sau đây ở Đà Nẵng, cầu nào có thể quay được để mở lối cho tàu thuyền qua lại?