Để giữ được thăng bằng trên dây, vận động viên luôn phải giữ cho mô men của trọng lực của mình đối với trục quay dọc theo sợi dây luôn bằng 0, hay nói cách khác là phải giữ cho giá của trọng lực luôn đi qua sợi dây (trọng tâm ở vị trí cân bằng).
Khi trọng tâm lệch khỏi vị trí cân bằng, mô men của trọng lực làm vận động viên quay quanh trục dọc sợi dây nên vận động viên phải nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm về vị trí cân bằng.
Vì mô men quán tính đặc trưng cho mức quán tính trong chuyển động quay. Vật càng có mô men quán tính lớn đối với trục quay nào đó thì càng khó làm quay nó quanh trục quay đó. Như vậy, nếu tăng mô men quán tính của vận động viên đối với trục quay dọc sợi dây thì có thể giữ thăng bằng ở trên dây được dễ dàng hơn.
Mô men quán tính phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng quanh trục quay (khối lượng càng phân bố xa trục quay, mô men quán tính càng lớn và ngược lại). Như vậy có thể tăng mô men quán tính đối với trục quay dọc sợi dây bằng cách dang hai tay ra hoặc với vận động viên không chuyên có thể cầm một cây sào dài nằm ngang, khi đó mô men quán tính lớn nên vận động viên khó bị quay (lắc lư) hơn.
Câu 3: Những cú sút bằng má trong hoặc má ngoài của chân trong bóng đá tạo nên quỹ đạo hình vòng cung của trái bóng. Lực làm cong quỹ đạo của quả bóng là:
A. Lực sút của chân gây mô men lực làm quả bóng chuyển động cong