Hiệu ứng Magnus được nhà vật lý người Đức Heinrich Gustav Magnus nghiên cứu vào năm 1852. Khi nghiên cứu sự di chuyển của quả bóng trong không khí, ta coi quả bóng đứng yên còn không khí chuyển động ngược chiều với quả bóng.
Khi tác dụng lực có giá đi qua tâm của quả bóng, quả bóng chỉ chuyển động thẳng vì do tính đối xứng, dòng không khí khi chuyển động quanh quả bóng không tạo ra một lực nào tác dụng.
Khi tác dụng lực lệch tâm của quả bóng, thành phần lực thẳng tâm làm quả bóng chuyển động thẳng, còn thành phần lực vuông góc gây ra mô men lực làm quả bóng chuyển động quay. Do quả bóng vừa quay vừa chuyển động thẳng nên ở phía dòng không khí cùng chiều với chiều quay của quả bóng, vận tốc chuyển động của các phân tử không khí tăng lên, còn ở phía còn lại vận tốc của các phân tử khí giảm đi.
Theo nguyên lý Bernoulli, khi vận tốc của dòng không khí tăng lên áp suất không khí sẽ giảm xuống và ngược lại. Điều này đã tạo ra sự chênh lệch áp suất tĩnh và xuất hiện lực tác dụng lên quả bóng có phương vuông góc với phương chuyển động của quả bóng và trục quay của quả bóng, có chiều hướng về phía cắt các dòng khí cùng chiều với chiều quay của quả bóng.
Lúc này, quả bóng sẽ bay theo đường parabol (nếu bỏ qua lực cản của không khí). Hiệu ứng này rất dễ thấy trong các môn thể thao bóng đá, bóng chày, bóng bàn, golf...
Câu 4: Khi vào khúc cua gấp ở tốc độ cao, vận động đua môtô thường nghiêng người và xe về phía tâm của khúc cua để:
A. Tạo ra lực hướng tâm từ một phần của trọng lực của người và xe